Truyền hình FPT – Home Of Awards

Truyền hình FPT sẽ mang trọn vẹn mọi khoảnh khắc tại AAA và MAMA 2019 đến chính ngôi nhà của bạn thông qua ứng dụng Trực tiếp cũng như ứng dụng di động Foxy
Truyền hình FPT sẽ mang trọn vẹn mọi khoảnh khắc tại AAA và MAMA 2019 đến chính ngôi nhà của bạn thông qua ứng dụng Trực tiếp cũng như ứng dụng di động Foxy
Làng giải trí Hàn Quốc giai đoạn cuối năm 2019 sẽ được dịp sục sôi với hai lễ trao giải lớn AAA và MAMA.

"Asia Artist Awards" - Tinh tú hội ngộ

Giải thưởng Nghệ sĩ châu Á - Asia Artist Awards, hay thường được gọi tắt là AAA – một lễ trao giải đình đám trong làng giải trí châu Á được tổ chức bởi tờ báo kinh doanh "Money Today" cùng với thương hiệu truyền thông StarNews và MTN.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nghệ sĩ Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung có những đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Dù mới chỉ bước sang năm tuổi thứ tư, AAA đã trở thành một trong những lễ trao giải được mong chờ nhất với các fan Kpop nhờ quy tụ dàn sao đình đám và đầu tư lớn trong khâu tổ chức.

Lễ trao giải thưởng AAA được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 tại Grand Peace Hall, Đại học Kyung Hee. Qua các năm, uy tín và quy mô của chương trình ngày càng được khẳng định thông qua địa điểm được lựa chọn để thực hiện chương trình.

Trong số đó có thể nhắc đến tên của các sân vận động như: Jamsil, Namdong Gymnasium, Incheon tại Hàn Quốc với sức chứa lên tới 60.000 – 70.000 người. Trong lần đầu tiên tổ chức tại nước ngoài, AAA 2019 sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình -  Việt Nam với sức chứa hơn 40.000 người.

Trong những năm qua AAA luôn là nơi quy tụ những nhóm nhạc, nghệ sĩ hàng đầu đến từ Hàn Quốc và các nước nước trên thế giới. Tính đến hiện nay đã có 150 nghệ sĩ Hàn Quốc đã từng tham dự sự kiện như: BTS, Dua Lipa, SEVENTEEN, Chungha, Kang Daniel, Super Junior, GOT7, NU'EST, Zico, Stray Kids, TXT, AB6IX, DONGKIZ, TWICE, Red Velvet, ITZY, LOONA, (G)I-DLE, MOMOLAND.... Có thể nói, lễ trao giải AAA mỗi năm đều quy tụ một dàn line-up cực “khủng” và hứa hẹn những màn trình diễn bùng nổ với người hâm mộ.

Bên cạnh những fan hâm mộ đến trực tiếp ủng hộ Idol tại buổi lễ trao giải, không thể không nhắc đến lực lượng fandom hùng hậu có mặt trên khắp thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Indonesia,… đã bình chọn để tìm ra người chiến thắng ở hạng mục Fan’s Popularity Award.

Đây là hạng mục duy nhất người chiến thắng được quyết định hoàn toàn từ số phiếu của người hâm mộ, chính vì vậy nó luôn tạo nên một cuộc ganh đua căng thẳng giữa các fandom với mong muốn giúp thần tượng của mình được vinh danh.

Tại AAA 2018, Ban tổ chức đã ghi nhận đã có 2,9 triệu người hâm mộ bỏ phiếu khoảng 87 triệu lượt. Trong đó số lượt bình chọn tăng 442% và số người đăng kí tăng 127% so với năm 2017.

Truyền hình FPT – Home Of Awards ảnh 1

Những con số ấn tượng các vòng bình chọn của hạng mục Fan’s Popularity Award 2018

"Mnet Asian Music Awards" - Tượng đài danh giá

Mnet Asian Music Awards (thường được gọi tắt là MAMA) là một giải thưởng âm nhạc lớn được tổ chức thường niên của Hàn Quốc, do công ty giải trí Mnet Media thành lập. Lễ trao giải thường quy tụ nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Cùng với Seoul Music Awards, Golden Disk Awards và Melon Music Awards, đây được xem là một trong 4 giải thưởng thường niên quan trọng được trao cho những nghệ sĩ đạt thành tựu lớn của Hàn Quốc.

Truyền hình FPT – Home Of Awards ảnh 2
 

Khẩu hiệu của MAMA  đổi từ "Asian Wave" thành "One Asia" trong năm 2009 và 2010, cho đến 2011, thì đổi thành "Music Makes One" và được sử dụng cho đến nay. Khẩu hiệu mang ý nghĩa là "Hãy lan tỏa Mục tiêu chính của họ để đưa mọi người lại với nhau thông qua âm nhạc, không phân biệt nguồn gốc, nền văn hóa, ngôn ngữ và quốc gia".

Trực tiếp trên nhiều hệ thống kênh đài lớn

Trong những năm vừa qua, AAA đã tạo ra được tiếng vang và có chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ. Buổi Lễ cũng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều hãng truyền thông trong khu vực và trên thế giới.

-           Năm 2016: AAA được phát trực tiếp cho 1 triệu người xem ở các nước Đài Loan, Hồng Kông, Macao, Malaysia, Thái Lan và Campuchia,...

-           Năm 2017: với đạt 2,5 triệu Fan hâm mộ tham gia tại Hồng Kông, Macao, Malaysia (Brunei), Thái Lan và Campuchia,...

-           Năm 2018: được xem như là một năm đánh dấu thành công vang dội của AAA khi được phát trực tiếp trên Money Today Hàn Quốc(MTN), Naver V LIVE, Youtube, LG U + (Idol Live), DTV Nhật Bản, truyền hình vệ tinh Nippon với số lượng người xem chạm mức 15 triệu người, đây cũng là số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Truyền hình FPT – Home Of Awards ảnh 3
 

MAMA cũng được phát sóng ở 13 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản,Malaysia, Singapore,Indonesia, Philippines, Hoa Kỳ,.... Buổi lễ cũng được tường thuật trực tuyến thông qua trang web chính thức của Mnet tại Hàn Quốc, kênh YouTube, Sohu của Trung Quốc và Allkpop đến người hâm mộ trên toàn thế giới.

Truyền hình FPT – Home Of Awards ảnh 4  

Nếu bạn chưa kịp sở hữu tấm vé tham dự Lễ trao giải AAA và MAMA 2019 hoặc vì khoảng cách địa lý thì đừng quá thất vọng vì đã có Truyền hình FPT lo. Hân hạnh là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền hai lễ trao giải danh giá trên, Truyền hình FPT sẽ mang trọn vẹn mọi khoảnh khắc tại AAA và MAMA 2019 đến chính ngôi nhà của bạn thông qua ứng dụng Trực tiếp cũng như ứng dụng di động Foxy.

Đăng kí ngay Truyền hình FPT để cùng đồng hành với thần tượng.

Mọi thông tin chi tiết đăng kí gói kênh liên hệ:

Tổng đài: 19006600

Website: https://truyenhinh.fpt.vn/

MỚI - NÓNG