Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích”

Rất nhiều mỹ nhân điện ảnh Việt đình đám một thời nổi tiếng bởi nhan sắc lẫn tài năng và họ trở thành thần tượng của biết bao thế hệ khán giả. Nhưng với nhiều lý do khác nhau tất cả đều “mất tích” hoàn toàn với phim ảnh sau những vai diễn cuối cùng của mình.

Diễm Hương - Ngân Hà trong “Những nẻo đường phù sa”

Cùng hàng loạt tên tuổi như Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Thu Hà…  thì Diễm Hương là ngôi sao ăn khách nhất nhì thị trường điện ảnh Việt dòng phim “mì ăn liền” nở rộ.

Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích” ảnh 1

Có lẽ khó ai quên được nàng Cúc Hoa vai diễn ấn tượng của cô trong “Phạm Công - Cúc Hoa” hay những vai diễn trong “Nước mắt học trò”, “Sơn Tinh – Thủy Tinh”,… Nhưng vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất là một cô chiến sĩ cách mạng Ngân Hà trong phim truyền hình “Những nẻo đường phù sa” năm 1997 ít ai biết.

Sau một thời gian im ắng khá lâu bởi sự “èo uột” của nền điện ảnh, Diễm Hương quyết định trở lại không phải là một phim chiếu rạp mà trong một phim truyền hình lớn rất yêu thích “Những nẻo đường phù sa” bên cạnh những đồng nghiệp Quyền Linh, Thiệu Ánh Dương, Ngọc Hiệp, Hồng Ánh, Yến Vy…

Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích” ảnh 2

Cô chiến sĩ cách mạng Ngân Hà kiên cường và dũng cảm trong “Những nẻo đường phù sa” là một thử sức mới và là vai diễn đầu tiên của Diễm Hương với thể loại phim truyền hình. Nhưng Ngân Hà cũng đã không níu được chân cô về với phim ảnh mà lại là vai diễn cuối cùng mà khán giả được xem cô diễn xuất.

Do vướng vào scandal với chú rể “lừa đảo” ngay trong ngày lễ đính hôn đã khiến cô một phen chao đảo và đó cũng là lý do cô biến mất, đoạn tuyệt hoàn toàn với phim ảnh. Thỉnh thoảng người ta thấy hình ảnh cô xuất hiện trong bữa tiệc của một vài người bạn, thông tin cũng chỉ vẹn vẹn rằng đang hạnh phúc với chồng và 4 đứa con nước ngoài.

“Nữ hoàng điện ảnh” giờ đây khép kín hoàn toàn với truyền thông và giới giải trí. Nhiều người vẫn mong chờ sự trở lại một ngày nào đó, dù quá lâu sau thời gian đỉnh cao của nàng Cúc Hoa.

Võ Sông Hương – cô Nam trong phim “Dòng Đời”

Có nét đẹp trong sáng và dịu dàng gần giống với đàn chị Diễm Hương và cũng được khán giả Việt kì vọng cô sẽ là ngôi sao mới làm nên chuyện. Không bất ngờ lắm khi hàng loạt những vai diễn trong “Người đẹp tây đô”, “Sóng gió đời người”, “Bông hoa rừng xác ”, “Không thể rẽ trái” đã giúp tên tuổi của Võ Sông Hương nhanh chóng chinh phục khán giả.

Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích” ảnh 3

Tỏa sáng với vai Nam, một cô gái cam chịu nhưng rất mạnh mẽ trong “Dòng đời” đã đưa tên tuổi Võ Sông Hương trở thành tên tuổi rất ăn khách và tài năng của thời kì phim truyền hình bắt đầu phát triển.

“Dòng đời” là đỉnh cao trong sự nghiệp và cũng là vai diễn cuối chấm dứt cuộc dạo chơi với phim ảnh để trở lại trường học với niềm đam mê giảng dạy. Hiện nay thỉnh thoảng khán giả chỉ còn thấy một Võ Sông Hương với vai trò là MC trong một vài chương trình truyền hình, nhưng với phim ảnh cô hoàn toàn nói lời từ biệt dù bao khán giả tiếc nuối một nhan sắc đẹp.

Yến Vy – “Sài Gòn love story”

Yến Vy là diễn viên tốn nhiều báo mực nhất bởi scandal clip ghi lại cảnh ân ái và bị bắt vì “bán dâm” bùng nổ, như một sự cố chưa hề có tiền lệ trong thị trường phim ảnh nước nhà.

Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích” ảnh 4

Đẹp sắc xảo, đa năng khi tham gia nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu,… đình đám nhất là sự nghiệp diễn xuất. Ghi dấu ấn trong hàng loạt những vai diễn trong các phim “Biển hát”, “Bến nước đời người”, “Đâu phải vợ người ta”...

Tuy nhiên cũng như đàn chị “mỹ nhân không qua được của ải scandal”, Yến Vy vướng vào scandal bán dâm phải vào trại phục hồi nhân phẩm đã chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp đang đà nở rộ. Bộ phim cuối cùng cô tham gia “Sài gòn love story” cũng vì thế lận đận không kém mà phải tới tận hơn 2 năm sau mới được công chiếu.

Khán giả tảy chay, các hãng phim quay lưng, sau một thời gian dài cái tên Yến Vy lại tiếp tục là đề tài gây sóng gió truyền thông khi một đạo diễn định giao vai cho cô trong phim “Trung Úy”. Có lẽ dư luận chưa sẵn sàng tha thứ, hơn nữa cô lại được nhắm vào vai là một chiến sĩ cách mạng. Rõ ràng hình tượng ngoài đời rào cản lớn ngăn cô trở lại với sự nghiệp diễn xuất nơi cô đã từng tỏa sáng.

Hiện nay sau những sóng gió cô đã yên phận một cuộc sống bình lặng cùng chồng bên trời tây, và làm một bà chủ tiệm nail. Nhan sắc mỹ nhân sớm tỏa sáng cũng sớm đa đoan, những scandal rúng động không đúng thời điểm đã kéo cô rời xa hoàn toàn giới giải trí.

Thúy Loan – Út Mơ trong “Chim phóng sinh”

Không có gia tài vai diễn đồ sộ như nhiều diễn viên khác, nhưng Thúy Loan người được ví một trong những diễn viên có nhan sắc thuần khiết nhất Việt Nam để lại ấn tượng qua những nhân vật mình đóng.

Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích” ảnh 5

Cô Út đẹp đằm thắm dịu dàng nhưng rất kiên cường của cậu bé An trong “Đất Phương Nam” khiến bao khán giả mê mệt. Vẻ đẹp á đông thuần khiết ấy từng chinh phục các nhà làm phim Hàn Quốc, năm 1995 cô có vinh dự được đóng cặp với ngôi sao đang rất nổi tại Hàn Quốc là Ahn Jea Wook trong phim “Chiến tranh tình yêu”.

Lối diễn xuất giản dị, trong sáng giúp Thúy Loan nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả cũng như sự săn đón của rất nhiều đạo diễn. Sau vai diễn Út Mơ một cô gái nghèo bình dị miền sông nước và một anh chàng tàn tật yêu cô hết mình trong phim “Chim phóng sinh”, Thúy Loan hoàn toàn “mất tích” với phim ảnh.

Hạnh phúc bên gia đình nhỏ Thúy Loan hoàn toàn từ biệt phim ảnh. Hiện nay rất ít người biết đến thông tin về cô, nhiều người tiếc khi cô chia tay với phim ảnh quá sớm khi tên tuổi đang bắt đầu tỏa sáng.

Linh Nga – Hiền Hương trong “Đám cưới ở thiên đường”

Linh Nga là một nhan sắc đẹp và lạ của giới phim ảnh Việt góp mặt rất nhiều phim nhưng ít ai biết sự nghiệp học tập của cô cũng khá đáng nể. Vừa học diễn xuất trong trường điện ảnh cô kiêm thêm cả học biên kịch lẫn đạo diễn. Những phim như “Xuôi ngược đường trần”, “Đốm lửa biên thùy”, “Dây neo hạnh phúc”, “Đốm lửa biên thùy”… giúp Linh Nga là cái tên ăn khách hiếm hoi ở miền bắc.

Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích” ảnh 6

Hiền Hương cô sinh viên nhạc viện mới ra trường trong “Đám cưới ở thiên đường” có mối tình đẹp với anh chàng thủy thủ trẻ, họ đang chuẩn bị đến đám cưới của chính mình nhưng đám cưới của họ chỉ có ở thiên đường bởi một tai nạn khủng khiếp.

Vai diễn cuối cùng của loạt “Mỹ nhân mất tích” ảnh 7

Tài năng, xinh đẹp lại lận đận trong tình duyên khi người tình là đại gia Thuyết buôn vua một nhân vật đình đám trong vụ án Năm Cam bị bắt cũng là lúc cô chịu bao sóng gió. Sự nghiệp và tài năng đang đà nở rộ bỗng chốc mỹ nhân bị nhấn chìm bởi thị thi. Áp lực quá lớn khiến mọi thứ sụp đổ, bạn bè quay lưng, đồng nghiệp nhòm ngó… đã không thể nào giữ chân cô đứng vững trong môi trường phim ảnh sau vai diễn Hiền Hương.

Chạy trốn khỏi giới giải trí, chọn cho mình một chân trời mới, cuộc sống ở một đất nước mới. Gần đây nhiều người mới biết cô đang tham gia đời sống nghệ thuật ở hải ngoại với tư cách là đạo diễn, nhà sản xuất, phát thanh viên… Linh Nga đang ấp ủ trở lại với các dự án phim ảnh trong nước với vai trò một nhà sản xuất, đạo diễn công việc mà cô đã được đào tạo bài bản.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG