Văn Miếu được cấp phép trông xe trở lại

Văn Miếu chính thức được trông xe trở lại
Văn Miếu chính thức được trông xe trở lại
TPO - Sau một thời gian gián đoạn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám chính thức được phép trông xe cho du khách trở lại.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận cho phép Trung tâm trông xe trở lại. Ông cũng nói thêm, thời gian ngừng trông xe ở Vườn Giám cũng tác động không nhỏ tới lượng khách lui tới Văn Miếu.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có công văn số 2718/SGTVT-QLVT về việc thỏa thuận đủ điều kiện trông giữ phương tiện giao thông ký ngày 16/5.

Trong công văn Sở nêu: Giải quyết nhu cầu đỗ xe của khách đến tham quan di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong khi chờ phê duyệt quy hoạch tổng thể, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thi, Sở GTVT thỏa thuận đủ điều kiện cho Trung tâm tạm thời trông giữ phương tiện giao thông.

Văn Miếu được cấp phép trông xe trở lại ảnh 1 Khách tới Văn Miếu sẽ tiếp tục được gửi xe ở Vườn Giám

Theo đó, phương tiện được phép trông giữ gồm xe máy, xe đạp và không giữ qua đêm. Trung tâm chịu trách nhiệm hoàn toàn về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật có liên quan. Trung tâm liên hệ với UBND quận Đống Đa để trông giữ phương tiện theo quy định.

Trước đó, Trung tâm buộc phải tạm dừng trông giữ xe từ 30/11/2017, khiến nhiều du khách không tìm được chỗ gửi phương tiện, thậm chí chịu chặt chém ở những chỗ gửi xe tự phát gần đó.

Sở VHTT Hà Nội từng gửi công văn xin ý kiến Cục Di sản Văn hóa, nhận được sự ủng hộ của Cục về việc tiếp tục duy trì bãi đỗ xe hiện có cho tới khi xác định được địa điểm trong Quy hoạch tổng thể Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Dù bãi đỗ xe hiện nay nằm ở Vườn Giám thuộc khu vực 1 di tích quốc gia đặc biệt, tuy nhiên Hà Nội chưa thể bố trí bãi trông giữ xe thuận tiện cho du khách ở gần đó.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.