Về nhà đi con tập 43: Ông bố quốc dân đã nói với Huệ 'về nhà đi con'

Ông Sơn nói Huệ "về nhà đi con"
Ông Sơn nói Huệ "về nhà đi con"
TPO - Sau khi chấp nhận trả cho Khải 700 triệu đồng để đổi lấy tự do cho Huệ, ông Sơn tìm gặp Huệ trong tập 43 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 12/6 trên VTV1.

Ông Sơn gặp con gái: “Về nhà đi con. Về nhà với bố”. Đây là câu nói Dương trước đây mong mỏi bố nói với Huệ. Khi Huệ và Khải xảy ra chuyện, ông Sơn hiểu lầm Huệ và không cho con gái về nhà khi chưa giải quyết xong chuyện riêng. Tuy nhiên khi Khải tới “tống tiền” để ký vào đơn li hôn, ông Sơn hiểu ra vì sao Huệ cư xử như thế với chồng. Ông thương con gái nên chấp nhận lời đề nghị của Khải.

Về nhà đi con tập 43: Ông bố quốc dân đã nói với Huệ 'về nhà đi con' ảnh 1  Ông Sơn giấu chuyện bị tống tiền
Trong một cảnh khác, Khải lại mò tới nhà ông Sơn để thúc tiền. Đúng lúc ấy Huệ có mặt, cô nói: “Có tôi ở đây này, cần gì anh cứ nói đi”. Ông Sơn không muốn Huệ biết liền đuổi Khải về. Thư sau thời gian về nhà ông bà Luật làm dâu dần quen với nếp nhà, cô đề nghị với bố chồng: “Bố ơi, con ở nhà cũng rảnh hay bố cho con theo anh Vũ tới công ty. Nếu con giúp được gì sẽ làm, còn không coi như học hỏi kinh nghiệm”. Ông Luật lấy làm hài lòng với đề nghị của Thư.
Về nhà đi con tập 43: Ông bố quốc dân đã nói với Huệ 'về nhà đi con' ảnh 2 Thư biết cách làm đẹp lòng bố mẹ chồng
Sau khi gặng hỏi Thư không được về việc làm sao cô thắng được vụ cá cược ở chỗ nghỉ trăng mật, Vũ cay đắng biết sự thật rằng Thư nói với tay “mặc áo chim cò” rằng Vũ nói hắn pê đê, nên chỉ cần hắn sang mời rượu Thư để coi như trả thù. Thư còn chia bớt một phần tiền thắng cá cược để đổi lấy sự hợp tác.
MỚI - NÓNG