Vietnam Idol 2015 được cấp phép phút chót

Bộ ba giám khảo quyền lực tại Vietnam Idol 2015.
Bộ ba giám khảo quyền lực tại Vietnam Idol 2015.
TPO - Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 (Vietnam Idol 2015) lại được cấp phép vào phút chót, theo thông tin đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dư luận xôn xao từ tối qua 5/4, khi VTV vẫn phát sóng tập 1 chương trình Vietnam Idol 2015-trước đó chương trình liên kết này bị Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tạm dừng cấp phép. 

Liên hệ với VTV, phóng viên nhận được câu trả lời chưa có thông tin gì. Tuy nhiên, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã đồng ý cho chương trình phát sóng vào phút chót.

Vietnam Idol do cty BHD mua bản quyền sản xuất phiên bản Việt hóa qua 5 mùa, bắt đầu vòng thử giọng mùa thứ 6. Ngày 18/3, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi công văn ngừng cấp phép một số chương trình liên kết của VTV, trong đó nói rõ tạm dừng cấp phép chương trình Vietnam Idol 2015.

Theo lý giải của Bộ, quyết định này để VTV chấn chỉnh lại hoạt động sản xuất đối với những đối tác liên kết thường xuyên để xảy ra sai phạm trong quá trình phát sóng. Theo thống kê, chương trình do BHD sản xuất sai phạm 6 lần, do Cát Tiên Sa sản xuất sai phạm 3 lần.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định, VTV phản ứng bằng cách gửi công văn lên Thủ tướng. Bộ Thông tin và Truyền thông sau đó có công văn hôm 25/3 giải thích cặn kẽ về quyết định của Bộ.

Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, VTV gửi công văn tới Bộ hôm 2/4 nói rằng tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Bộ, cam kết sẽ chấn chỉnh hoạt động trong các chương trình liên kết. 

VTV cũng thừa nhận kỷ luật những cá nhân, đơn vị vi phạm trong các chương trình liên kết gần đây. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý đề nghị được phát và cấp phép các chương trình liên kết, trong đó có Asia’s Got talent và Vietnam Idol.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông nói thêm, Bộ giữ tinh thần của công văn trước đó, “nếu trong nếu trong thời gian tới VTV vẫn để xảy ra các sai phạm, Bộ sẽ thu hồi Giấy chứng nhận và có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

MỚI - NÓNG