Vietnam Idol tối nay: Yasuy - Hoàng Quyên so găng

Vietnam Idol tối nay: Yasuy - Hoàng Quyên so găng
TPO - Với việc Bảo Trâm bất ngờ bị loại trước đêm chung kết Vietnam Idol 2012, cuộc đua đến ngôi quán quân thần tượng âm nhạc Việt Nam đêm nay hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ.

Bất ngờ vốn vẫn luôn là yếu tố hấp dẫn và câu khách của các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình và Vietnam Idol cũng không phải là ngoại lệ.

Trong đêm công bố kết quả top 2 Vietnam Idol cách đây đúng một tuần, nhiều người đã phải "ngã ngửa" khi chàng trai dân tộc Churu Yasuy đường hoàng bước tiếp vào đêm chung kết nhờ số phiếu bình chọn vượt trội của khán giả.

Ngay cả bản thân Yasuy cũng tỏ ra bất ngờ và bày tỏ nguyện vọng muốn nhường lại cơ hội cho Bảo Trâm, tuy nhiên điều này đã không xảy ra và đạo diễn Dũng 'khùng' cũng nhắc nhở Yasuy rằng "em không thể phụ lại tấm lòng của những khán giả đã yêu mến bình chọn cho em".

Cuộc đua đến ngôi quán quân giờ chỉ còn lại Hoàng Quyên và Yasuy và những ai đã từng quả quyết Hoàng Quyên, Bảo Trâm sẽ vào top 2 thì chắc chắn lần này không thể mạnh miệng tuyên bố chắc nịch ai sẽ là người chiến thắng. Mọi sự đều có thể đảo chiều một cách nhanh chóng!

Hoàng Quyên vượt trội, nhưng nhàm chán

Xét về kinh nghiệm thi thố và kỹ thuật thanh nhạc thì Hoàng Quyên là thí sinh vượt trội so với các thí sinh còn lại trên cùng đường đua.

Cô được đào tạo bài bản tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội và tính đến nay đã có 'vốn lận lưng' là hàng loạt giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc từ cấp tỉnh cho đến cấp quốc gia.

Năm 2012 này, cô gái này đã lựa chọn Vietnam Idol thay vì The Voice để tìm kiếm một cơ hội thực sự nhằm tạo cột mốc bứt phá cho sự nghiệp. Hoàng Quyên cũng từng gây ồn ào khi có những phát ngôn thiếu suy nghĩ về cuộc thi The Voice khi chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ rằng giám khảo nào thì giải thưởng ấy!".

Nhưng liệu Hoàng Quyên có thể bứt phá và 'lợi dụng' bệ phóng Vietnam Idol để làm mới tên tuổi của mình? Điều này chưa thể khẳng định chắc chắn bởi trong suốt quá trình tham gia Vietnam Idol năm nay, Hoàng Quyên thể hiện một phong độ ổn định nhưng đều đều và nhàm chán.

Hoàng Quyên sở hữu giọng hát đầy kỹ thuật nhưng bị đánh giá là già dặn và thiếu đột phá trên sân khấu
Hoàng Quyên sở hữu giọng hát đầy kỹ thuật nhưng bị đánh giá là già dặn và thiếu đột phá trên sân khấu.

Gu âm nhạc của Hoàng Quyên không quá khó so với kỹ thuật thanh nhạc mà cô sở hữu, vì vậy nên người nghe luôn có cảm giác chưa thực sự "đã" với những gì mà Hoàng Quyên thể hiện. Với giọng hát ấy, nhiều người kỳ vọng rằng mình sẽ phải được nghe và được xem cái gì đó độc đáo hơn, mới mẻ hơn!

Nhưng hết tuần này qua tuần khác, Hoàng Quyên đều khá an toàn và chưa thực sự dám thử sức làm mới phong cách vốn đã quá quen thuộc của cô. Việc Hoàng Quyên rơi vào vòng nguy hiểm và suýt bị loại nếu không có ban giám khảo ra tay cứu giúp đã chứng minh điều đó.

Thêm vào đó, nhiều người mong chờ một sự tươi tắn và trẻ trung ở Hoàng Quyên cũng khá thất vọng khi cô luôn thể hiện một gu âm nhạc già dặn với những bài hát dằn vặt, nhiều tâm trạng. Phong cách của Hoàng Quyên trên sân khấu cũng khá già với cách trang điểm và búi tóc cầu kỳ, sang trọng.

Với một sự an toàn và nhàm chán như thế, việc Hoàng Quyên không nhận được bình chọn của khán giả không phải là không có khả năng xảy ra!

Ai sẽ đăng quang? Ảnh: Trần Tiến Dũng - báo T.T
Ai sẽ đăng quang? Ảnh: Trần Tiến Dũng - báo T.T.

Yasuy mộc mạc, nhưng đầy bản năng

Cho đến nay, khi đã lọt vào top 2 và đứng trước khả năng trở thành quán quân của Vietnam Idol, nhiều khán giả theo dõi chặng đường của Yasuy vẫn cảm thấy một sự bấp bênh giữa hai cảm giác yêu mến và hồi hộp.

So với Hoàng Quyên, kinh nghiệm sân khấu và kỹ năng thanh nhạc của Yasuy hoàn toàn là con số 0. Anh chàng này đang theo học một lĩnh vực ít liên quan đến hát hò và chưa từng theo một khóa học về thanh nhạc nào.

Có thể nói Yasuy là một gương mặt hoàn toàn lạ hoắc! Tuy nhiên, chính điều đó lại trở thành lợi thế của Yasuy trong cuộc thi. Nếu như Hoàng Quyên đã từng được khán giả biết đến khi tham gia Sao Mai Điểm Hẹn, Tiếng hát mùa thu thì Yasuy là một cái tên đầy hấp dẫn và khơi gợi sự tò mò muốn khám phá của khán giả.

Thêm vào đó, câu chuyện về cuộc sống ở buôn làng cùng những điểm nổi bật, thú vị trong tính cách dễ thương và thật thà như đếm của Yasuy thực sự là một 'chiêu' câu khách hấp dẫn đối với người xem truyền hình.

Có thể nói, hình ảnh của Yasuy là một hình mẫu điển hình của slogan "From zero to hero" (từ số 0 trở thành người hùng) của format Idol trên toàn cầu. Tại các cuộc thi âm nhạc khác trên thế giới, cũng đã có khá nhiều thí sinh có cùng câu chuyện và hoàn cảnh như Yasuy trở thành người chiến thắng.

Yasuy mộc mạc và đầy bản năng
Yasuy mộc mạc và đầy bản năng.

Theo dõi chặng đường của Yasuy, rõ ràng chàng thí sinh này vẫn chưa có sự tiến bộ vượt trội về giọng hát. Mỗi khi Yasuy bước lên sân khấu, anh chàng vẫn lộ rõ điểm yếu hồi hộp, bấp bênh. Tuy nhiên, sau những hồi hộp ban đầu, bao giờ Yasuy cũng lôi cuốn được người nghe bởi cảm xúc chân thật và đầy cao trào của mình.

Chính đạo diễn Dũng 'khùng' cũng từng nhận xét rằng "Yasuy luôn khiến cho khán giả có cảm giác bấp bênh mỗi khi theo dõi em hát trên sân khấu, nhưng chính vì thế nên lại thành ra lôi cuốn họ bình chọn cho em".

Rõ ràng Yasuy không có lợi thế và khả năng thanh nhạc nổi trội, nhưng lại có nhiều lợi thế khác so với Hoàng Quyên. Và nếu nói về khả năng tạo sự bứt phá, mới mẻ thì thậm chí Yasuy còn được kỳ vọng nhiều hơn!

Cùng theo dõi đêm Gala chung kết Vietnam Idol vào tối nay, 25-1 trên kênh VTV3 và được TPO tường thuật trực tiếp để biết Yasuy hay Hoàng Quyên sẽ đăng quang ngôi vị quán quân!

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.