Vợ chồng Lệ Quyên bị phạt 8 triệu vì cho con tè vào túi nôn

Lệ Quyên và chồng.
Lệ Quyên và chồng.
TPO - Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam Nguyễn Trọng Thắng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với 2 hành khách là ca sĩ Vũ Lệ Quyên và chồng Lê Đức Huy.  

Mức phạt hành chính mà Lệ Quyên và chồng phải chịu là mỗi người 4 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 16/7/2015, trên chuyến bay VN240, hành trình Tp.Hồ Chí Minh – Hà Nội, khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tiếp viên đã phát thanh thông báo: “Thưa quý khách, máy bay chúng ta đang giảm độ cao để hạ cánh, quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn, cài dây an toàn và mở tấm che cửa sổ. Vì an toàn của chuyến bay, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng FM cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay; quý khách lưu ý hạn chế sử dụng phòng vệ sinh vào lúc này. Xin cảm ơn!”.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết, hành khách vẫn có thể sử dụng phòng vệ sinh. Tuy nhiên, hành khách Vũ Lệ Quyên (ngồi ghế 11B) và hành khách Lê Đức Huy (ngồi ghế 11C) đã cho con (sinh năm 2011, ngồi ghế 11A) đi tiểu vào túi nôn được trang bị trên tàu bay ngay tại vị trí ghế ngồi của hành khách.

Vợ chồng Lệ Quyên bị phạt 8 triệu vì cho con tè vào túi nôn ảnh 1

Hành khách trên cùng chuyến bay chia sẻ về việc Lệ Quyên cho con tè vào túi nôn trên máy bay.

Trước đó, một hành khách đi cùng chuyến bay với Lệ Quyên đã chụp lại bức ảnh nữ ca sĩ khi đang ngồi trên máy bay và tường thuật lại sự việc cô cho con đi tè vào túi nôn trên máy bay gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Hành khách này đã làm mờ gương mặt của Lệ Quyên vì cho biết rất yêu thích nữ ca sĩ này, tuy nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra các chi tiết trùng khớp và khẳng định đây chính là Lệ Quyên.

Về phía Lệ Quyên, kể từ khi sự cố này xảy ra cô vẫn chưa có bất kỳ một phát ngôn chính thức nào.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".