Vợ chồng Triệu Vy đầu tư 400 triệu USD vào Alibaba

Vợ chồng Triệu Vy hiện là cổ đông lớn nhì Alibaba Pictures. Ảnh: Bloomberg.
Vợ chồng Triệu Vy hiện là cổ đông lớn nhì Alibaba Pictures. Ảnh: Bloomberg.
Cổ phiếu hãng phim thuộc Tập đoàn Alibaba đã tăng mạnh nhất 5 tháng sau tin vợ chồng nữ diễn viên Triệu Vy (Trung Quốc) chi 400 triệu USD mua cổ phần tại đây.

Theo báo cáo Alibaba Pictures nộp lên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), vợ chồng nữ diễn viên Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã mua 9,2% cổ phần Alibaba Pictures - thuộc Tập đoàn Alibaba của Jack Ma. Hiện họ là cổ đông lớn thứ 2 công ty.

Cụ thể, công ty Gold Ocean Media của ông Huỳnh Hữu Long đã mua 1,93 tỷ cổ phiếu với giá trung bình 1,69 đôla Hong Kong. Tổng giá trị thương vụ này ước tính đạt 3,09 tỷ HKD (khoảng 398 triệu USD).

Sau tin tức trên, vốn hóa Alibaba Pictures hôm qua đã lên 34,7 tỷ HKD (4,5 tỷ USD), gấp 5 số tiền Alibaba bỏ ra mua lại hãng phim hồi tháng 3 năm ngoái. Chốt phiên, mỗi cổ phiếu hãng này tăng 5,1%, mạnh nhất từ tháng 8.

Trên Bloomberg, Li Yujie - nhà phân tích tại RHB cho biết: "Quan hệ giữa Triệu Vy và Jack Ma rất tốt. Ma lại không có kinh nghiệm về lĩnh vực phim ảnh nên rất cần một người trong ngành giúp đỡ". Triệu Vy hiện là diễn viên, ca sĩ kiêm đạo diễn có tiếng tại Trung Quốc.

Alibaba đã đổ 800 triệu USD vào hãng phim này năm ngoái, trước khi hãng thực hiện phiên IPO kỷ lục. Đây là chiến lược đa dạng hóa kinh doanh của Jack Ma, mở rộng sang mảng phim ảnh và truyền hình. Đầu tuần tới, hãng được dự đoán công bố khoản lỗ 600 triệu đôla Hong Kong năm tài chính 2014, do việc sản xuất bị trì hoãn, doanh thu quảng cáo đi xuống và phải dự phòng giảm giá tài sản.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.