Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong

Lợi Trí vắng bóng làng giải trí nhiều năm qua, hình ảnh đời thường của cô cũng hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Vì vậy khi xuất hiện trên phố Hong Kong mới đây, nữ diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.
Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 1

Hoa hậu châu Á Lợi Trí.

Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 2

Cô được khen mảnh mai, thon gọn ở tuổi 55.

Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 3

Theo bà Trần Lam, người có quan hệ thân thiết với vợ chồng Lý Liên Kiệt, lần này Lợi Trí tới Hong Kong cùng chồng. Cô chỉ lưu lại trong thời gian ngắn và đã tới Thượng Hải (Trung Quốc).

Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 4

Lợi Trí sinh năm 1961, đăng quang Hoa hậu châu Á lần thứ hai (1986). Trong ảnh là khoảnh khắc đăng quang hoa hậu của người đẹp (trái).

Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 5

Sau khi giành ngôi vị, Lợi Trí gia nhập làng phim và tạo dấu ấn với Tứ thiên kimLong tại thiên nhaiSong Long hội...

Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 6

Lợi Trí và Lý Liên Kiệt bén duyên năm 1989, khi cùng đóng Long tại thiên nhai (Dragon Fight). Từ khi yêu ngôi sao hành động, cô ít đóng phim. Năm 1992, người đẹp rút khỏi làng giải trí. 

Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 7

Vợ chồng Lợi Trí có hai con gái.

Vợ Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện trên phố Hong Kong ảnh 8

Khi đến với Lý Liên Kiệt, Lợi Trí bị chỉ trích là "hồ ly cướp chồng". Cô không lên tiếng về những sóng gió trong chuyện đời tư. Những năm qua, cô vun vén cho gia đình, quản lý tài chính cho Lý Liên Kiệt.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.