Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu

Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu
TPO - Julianne Hough vừa có những shoot hình áo tắm nhỏ xíu trên tap chí Women's Health số tháng 6/2020, phô thân hình săn chắc nóng bỏng hút hồn cánh mày râu.
Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu ảnh 1 Nữ diễn viên, vũ công đình đám xứ sở cờ hoa rạng ngời và vô cùng quyến rũ trên trang bìa tạp chí. Sắc vóc tươi trẻ không ai nghĩ Julianne Hough đã 32 tuổi.
Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu ảnh 2 Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m6 nhưng nàng vũ công nổi tiếng sở hữu thân hình cân đối và săn chắc, đủ khiến các quý ông mê mẩn. Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu ảnh 3 Gương mặt sáng ngời của người đẹp 8x đa tài  Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu ảnh 4 Julianne Hough từng giành Quán quân chương trình Dancing With The Stars và là một trong số vũ công đắt giá nhất thế giới.  Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu ảnh 5 Nụ cười toả nắng, ánh mắt sâu đầy lôi cuốn và vóc dáng nuột nà quá đỗi quyến rũ của Giám khảo chương trình America's Got Talent năm 2019. Bên cạnh nghiệp khiêu vũ, cô cũng lấn sân sang diễn xuất và cũng có những thành công nhất định. Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu ảnh 6 Julianne Hough có anh trai là Derek Hough cũng là vũ công nổi tiếng. Derek từng 6 lần chiến thắng trong show chương trình Dancing With The Stars.
Vũ công đắt giá nhất thế giới hớp hồn quý ông với bikini bé xíu ảnh 7 Năm 2017, Julianne Hough kết hôn với chồng là cầu thủ khúc côn cầu Brooks Laich. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2014 và đính hôn năm 2015.
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.