Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy

Sở hữu nhiều biệt thự cao cấp ở Trung Quốc, nữ diễn viên xinh đẹp còn mua thêm cả biệt thự và trang trại trồng nho ở Pháp. 
Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 1

Không chỉ đam mê diễn xuất, "Tiểu Yến Tử" còn rất thích đầu tư vào bất động sản, đam mê sản xuất rượu vang. Cô cùng chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long mua một trang trại trồng nho ở Saint Emilion (Pháp) vào năm 2011.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 2

Trang trại bao gồm cả khu nhà ở, vườn nho với tổng diện tích lên tới 7 ha. Số tiền Triệu Vy bỏ ra mua không được tiết lộ nhưng dự tính khoảng 4-5 triệu euro.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 3

Ngày càng nhiều người Trung Quốc đầu tư vào các trang trại nho ở Pháp và mọi người dự đoán, họ sẽ thay đổi nhân viên, chiến lược đầu tư, tiếp thị.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 4

Tuy nhiên, Triệu Vy quyết định giữ nguyên đội ngũ nhân viên cũ, mời thêm các chuyên gia có kinh nghiệm trong vùng để sản xuất những thùng rượu nho ngon nhất.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 5

Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi giúp cho khu vườn phát triển tốt, ra quả nhiều.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 6

Triệu Vy cùng chồng và con gái trong vườn nho trĩu quả.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 7

Diện tích trồng nho lớn nhưng chủ vườn vẫn kiên định cách trồng, thu hoạch truyền  thống.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 8

Dù công việc của cả hai vợ chồng đều bận rộn nhưng Triệu Vy vẫn theo dõi sát sao tình hình làm vườn, tự tay thu hoạch. Thỉnh thoảng cô còn cho con sang Pháp chơi ở trang trại.

Vườn nho triệu đô của mỹ nhân Triệu Vy ảnh 9

Khu nhà, vườn đã có 400 năm tuổi nên khi tiếp nhận, nữ diễn viên cho sửa sang lại một số nơi như hầm rượu nho. Dù không sinh ra lớn lên ở Pháp, Triệu Vy được các chuyên gia trong vùng đánh giá có những cảm nhận tinh tế về thức uống này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.