43,6 triệu USD đưa cán bộ Long An ra nước ngoài đào tạo

43,6 triệu USD đưa cán bộ Long An ra nước ngoài đào tạo
TP-  Đây là số tiền tỉnh Long An dự kiến chi cho đề án phát triển nguồn nhân lực sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Long An, giai đoạn 2006-2010 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó sẽ có 100 cán bộ được đào tạo ở nước ngoài (90 thạc sĩ, 10 tiến sĩ) là cán bộ, viên chức trong diện quy hoạch; sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp đại học xếp loại học lực khá trở lên; công dân thuộc tổ chức hay cá nhân có nhu cầu cũng được tham gia đào tạo (đối tượng này nếu đủ điều kiện về trình độ, sẽ tự lực tài chính).

Cũng theo đề án, độ tuổi được xét chọn đào tạo đối với cán bộ, viên chức trong quy hoạch từ 30 tuổi trở xuống đối với đào tạo thạc sĩ, 35 tuổi trở xuống đối với đào tạo tiến sĩ.

Các ngành (mũi nhọn) được chọn đào tạo là: Cơ khí chế tạo, Công nghệ sau thu hoạch, Cung cấp điện, Công nghệ chất dẻo, Cầu đường, Tài chính, Vận tải bộ, Vận tải thủy, Quản lý đất đai, Địa chính môi trường, Điện tử viễn thông…

Được biết, hiện toàn tỉnh Long An có 81 thạc sĩ, 7 tiến sĩ.

MỚI - NÓNG