Lượng du học sinh Việt Nam đến Mỹ tăng

Lượng du học sinh Việt Nam đến Mỹ tăng
TPO - Số lượng sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học, cao đẳng Mỹ trong năm học 2010-2011 tăng từ 13.112 người lên 14.888 người. Việt Nam hiện xếp thứ tám trong các quốc gia nhiều du học sinh tại Mỹ.

Đó là thống kê vừa được công bố trong Open Doors 2010, báo cáo thường niên về tình hình và xu hướng du học quốc tế, do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) công bố, với sự hỗ trợ thông tin từ Phòng Văn hóa và Giáo dục Mỹ (ECA) trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Báo cáo Open Door năm nay cho biết, tổng số sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ cao kỷ lục: 723.277 sinh viên trong năm học 2010- 2011, tăng 5% so với năm trước.

Số lượng sinh viên đến từ Trung Quốc, đặc biệt ở bậc đại học tăng mạnh, đạt gần 158.000 người, chiếm gần 22% số lượng sinh viên quốc tế (Trung Quốc trở thành nước dẫn đầu có số lượng sinh viên du học tại Mỹ hai năm liền).

Nước có nhiều sinh viên du học Mỹ thứ hai là Ấn Độ, với gần 104.000 người. Lượng sinh viên từ Ấn Độ đến Mỹ giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm tới 14% tổng số du học sinh tại Mỹ (trong khi sinh viên Mỹ du học Ấn Độ tăng 44,4%).

Sinh viên Hàn Quốc đến Mỹ nhiều thứ thứ ba với con số 73.000, tăng 2% và chiếm 10% lượng sinh viên quốc tế tại nước này. Tổng số lượng sinh viên tới từ ba quốc gia hàng đầu Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc chiếm gần một nửa (46%) lượng sinh viên quốc tế học tại Hoa Kỳ.

Canada, Đài Loan, Ả Rập Xêut và Nhật Bản mỗi nước có lượng sinh viên chiếm khoảng 3 – 4% sinh viên quốc tế.

Một số nước như Trung Quốc, Ả Rập Xêut, Việt Nam, Iran và Venezuela có lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ tăng mạnh trên 10%.

Theo Viết
MỚI - NÓNG