Nhật Bản : Sinh viên "đạo" bài sẽ bị lưu ban

Nhật Bản : Sinh viên "đạo" bài sẽ bị lưu ban
TPO - Thi cử ở trường Đại học Phòng vệ Nhật Bản diễn ra rất nghiêm túc. Sinh viên nào bị phát hiện quay cóp bài vở, "đạo" bài luận văn là bị lưu ban. Nếu lưu ban hai lần, sinh viên sẽ bị đuổi học.
Nhật Bản : Sinh viên "đạo" bài sẽ bị lưu ban ảnh 1
Sinh viên trường Đại học Phòng vệ Nhật Bản ném mũ trong lễ tốt nghiệp.

"Đạo" bài là bị lưu ban

Đại học Phòng vệ Nhật Bản là trường kỹ thuật quân sự duy nhất của Nhật, đào tạo học viên của 3 binh chủng: Hải, Lục, Không quân.

Khi nhập trường, tôi và lưu học sinh các nước phải học tiếng Nhật một năm với lịch học dày đặc các môn từ cơ bản đến nâng cao như: ngữ pháp, chữ Hán, hội thoại, học các từ chuyên ngành kỹ thuật, hành văn… Hàng tháng, lưu học sinh cũng phải tham gia các khóa học dã ngoại để tìm hiểu văn hóa Nhật.

Kết thúc khóa học tiếng Nhật, sinh viên phải đạt trình độ tương đương cấp một mới đủ khả năng ngoại ngữ học lên đại học.

Vào đại học, các quy chế học tập, thi cử đều được áp dụng chung, không phân biệt sinh viên Nhật hay ngoại quốc. Thời gian học đại cương, sinh viên học các môn bắt buộc như: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh… Bên cạnh đó, họ phải chọn các môn xã hội (tùy theo ý thích) như: Tâm lý, Tư tưởng và văn hóa, Lịch sử.

Ngoài ra, người học phải chọn một môn ngoại ngữ thứ hai trong các thứ tiếng Nga, Pháp, Đức, Ả rập, Trung Quốc, Hàn Quốc (mỗi tuần 2 tiết).

Sinh viên năm nhất đã phải tham gia làm thí nghiệm Hóa học (3 tiếng/tuần), giúp hiểu sâu vấn đề. Sinh viên phải viết báo cáo, trình bày tỉ mỉ về hiện tượng, kết quả và những suy nghĩ, ý tưởng của bản thân.

Hình thức thi cử ở trường tùy thuộc vào giảng viên, nhưng chủ yếu là thi viết. Ở một số môn học, sinh viên chỉ nộp tiểu luận và giảng viên đánh giá, cho điểm.

Điểm tuyệt đối là 100, trên 80 điểm xếp loại A (loại giỏi), từ 70 đến 79 điểm là loại B (loại khá), từ 60 đến 69 điểm xếp loại C (loại đạt). Từ 59 điểm trở xuống xếp loại F (không đạt).

Nếu có môn không đạt, sinh viên được thi lại và do giảng viên quyết định hình thức thi. Một số môn được thi lại một lần, nhưng có môn được thi lại 2 lần.

Thi cử ở đây diễn ra rất nghiêm, tuyệt đối không có chuyện quay cóp bài. Khi bị phát hiện quay cóp, copy bài luận, sinh viên chắc chắn bị lưu ban.

Trường Đại học Phòng vệ quy định mỗi người chỉ được phép lưu ban một lần, nếu lưu ban lần hai sẽ bị đuổi học.

Thường xuyên trong phòng thí nghiệm

Hết một năm đại cương, chúng tôi được phân theo nguyện vọng vào các khoa: Ứng dụng vật lý, Ứng dụng Hóa học, Điện tử, Thông tin, Tin học, Vật liệu, Hải duơng học, Cơ khí, Xây dựng, Hàng không vũ trụ. Tôi vào khoa Thông tin, học các môn cơ sở chuyên ngành.

Ngoài các môn cơ sở chuyên ngành, chúng tôi vẫn phải chọn các môn xã hội, ngoại ngữ thứ hai (tiếp theo năm nhất). Sau giờ lý thuyết, mọi người phải tham gia làm thí nghiệm môn Vật lý (3 tiếng/tuần) theo chủ đề rồi viết báo cáo cụ thể.

Để lên được năm thứ 3, người học phải lấy được trên 33 đơn vị học trình.

Năm thứ 3, chúng tôi học 8 môn chuyên ngành (16 trình), các môn còn lại được tự chọn (trên cơ sở tính toàn đủ đơn vị học trình để lên tiếp năm sau).

Ngoài môn chuyên ngành, chúng tôi học các môn xã hội bắt buộc như: Hiến pháp, Luật quốc tế. Nếu bị trượt hai môn này, sinh viên sẽ bị lưu ban.

Cuối năm học, chúng tôi phải làm đồ án tốt nghiệp và báo cáo về chính những công trình nghiên cứu trong năm cuối. Thông thường, luận văn đại học khoảng 50 trang, tập trung chủ yếu vào lý do chọn đề tài này, các kết quả nghiên cứu thực tế, ứng dụng trong tương lai, phương hướng nên phát triển chủ đề nghiên cứu này.

Điều kiện để tốt nghiệp trường Đại học Phòng vệ là sinh viên phải lấy được trên 128 đơn vị học trình các môn chuyên ngành, xã hội, ngoại ngữ.

Bên cạnh việc học tập trên lớp, tất cả sinh viên đều phải tham gia các hoạt động tại câu lạc bộ thể thao như: võ thuật (thiếu lâm tự, karate, aikido, judo, kendo, jukendo), các môn bóng (bóng đá, bóng rổ, bóng truyền, bóng bàn, bóng bầu dục, bóng chày, hockey), các môn thể thao cá nhân (bơi lội, thể dục dụng cụ, chạy, bắn súng, bắn cung, leo núi, Nghiên cứu ô tô), các môn thể thao tập thể (bơi thuyền, cổ vũ)...

Nguyễn Quốc Định
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Nhật Bản

MỚI - NÓNG