Sinh viên Anh được giảm 10% khoản vay

Sinh viên Anh được giảm 10% khoản vay
TPO - Những người tốt nghiệp đại học sẽ được giảm 10% các khoản đã vay để trang trải học tập. Chính sách này nhằm giúp những người khó khăn về kinh tế ở Anh có thể tiếp tục học tập. 

Cụ thể, sinh viên vay trên 500 bảng sẽ được giảm 10%. Ví dụ, một sinh viên nợ 1.000 bảng, sau tốt nghiệp, họ chỉ phải trả 900 bảng.

Chính sách này nhắm khuyến khích sinh viên sớm tốt nghiệp đại học và trả các khoản vay của họ sớm hơn. Số tiền thu được từ các khoản nợ của sinh viên sẽ được chi thêm cho trường đại học vào năm sau.

Trước đây, trung bình, một người tốt nghiệp thường trả hết khoản vay trong vòng 25 năm theo hình thức trừ 9% tiền lương của họ. Lãi suất tính cho các khoản nợ đó theo chỉ số lạm pháp mỗi năm.

Trường Sinh
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG