10 đại học Mỹ hút nhiều sinh viên quốc tế nhất

Số sinh viên du học chiếm 1/3 lượng sinh viên mới ở Học viện Công nghệ Florida. Ảnh: US. News.
Số sinh viên du học chiếm 1/3 lượng sinh viên mới ở Học viện Công nghệ Florida. Ảnh: US. News.
Có ít nhất 19% sinh viên quốc tế đang theo học ở các trường đại học này và con số được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nghiên cứu của Viện Giáo dục quốc tế cho thấy, có gần 975.000 sinh viên quốc tế theo học các trường cao đẳng và đại học của Mỹ năm học 2014-2015, tăng 10% so với năm học trước đó. Số lượng sinh viên từ các nước Mỹ La-tinh và vùng Caribe tăng nhiều nhất với 19%.

Theo số liệu của US News, Học viện Công nghệ Florida có tỷ lệ sinh viên quốc tế nhập học mới cao nhất ở Mỹ trong năm 2014, với gần 33% trong số hơn 3.600 sinh viên.

Đứng vị trí thứ hai là New School ở New York với số du học sinh chiếm 31,7% trong gần 6.700 sinh viên của trường.

Kế đến là là Học viện công nghệ Illinois, đại học Tulsa, đại học Lynn.

Dưới đây là danh sách 10 đại học Mỹ có tỷ lệ sinh viên quốc tế nhiều nhất khóa 2014-2015, dựa trên khảo sát của US News năm 2015.

10 đại học Mỹ hút nhiều sinh viên quốc tế nhất ảnh 1
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.