100% HSSV đăng ký “3 không với ma túy”

100% HSSV đăng ký “3 không với ma túy”
TP - Chiều 6/1, tại Tây Ninh, Bộ Công an cùng với Trung ương Đoàn tổ chức hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an và tổ chức Đoàn trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, đoàn thanh niên các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên… phát động và tổ chức 100% học sinh, sinh viên, học viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”: không sử dụng, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy; không sử dụng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo Thượng tá Cao Văn Nhân, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Tây Ninh, năm 2013, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. “Người sử dụng ma túy đá có xu hướng ngày càng trẻ hóa, nhất là thanh thiếu niên sống buông thả, thích ăn chơi, đua đòi”, thượng tá Nhân cho biết.

Đánh giá tại hội thảo, anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03, cho rằng, Tây Ninh có 3 tích cực, cố gắng nhưng lại có 5 tiêu chí tiêu cực tăng (số xã, phường có người nghiện tăng; số người nghiện tăng; số vụ buôn bán, vận chuyển tăng…).

Chính vì vậy, cần phải có biện pháp cụ thể để kéo giảm tình trạng sử dụng ma túy trong thanh niên nói riêng và người dân nói chung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG