11 cán bộ đảng viên sử dụng văn bằng bất hợp pháp

11 cán bộ đảng viên sử dụng văn bằng bất hợp pháp
TP -  11 trường hợp sử dụng bằng THPT bất hợp pháp tại Chi bộ Ban Thanh tra Giao thông Thủy - Bộ tỉnh An Giang là đội trưởng, đội phó và thanh tra viên của tỉnh.

Sáng qua (16/10), ông Lê Việt Khoa, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang cho biết:

Qua kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên “có dấu hiệu vi phạm” tại chi bộ Ban Thanh tra giao thông (TTGT) Thủy - Bộ (thuộc Đảng uỷ Sở GTVT tỉnh An Giang) đã ra quyết định xử lý kỷ luật hình thức “cách chức, cảnh cáo, khiển trách và khai trừ” 13 trường hợp là cán bộ đảng viên.

Trong đó có tới 11 trường hợp sử dụng bằng THPT bất hợp pháp là đội trưởng, đội phó và thanh tra viên của tỉnh, huyện gồm:

Nguyễn Văn Thành, Trần Ngọc Em, Lê Khắc Trung Trinh, Lê Văn Lộc, Võ Văn Mười, Nguyễn Hữu Hiệp, Quách Văn Trinh, Trịnh Thái Trung, Trần Văn Thảo, Ngô Hùng Cường và Cao Minh Chiến. 

Hai trường hợp khác: Ông Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng Ban TTGT tỉnh bị “cảnh cáo” vì “thiếu tinh thần trách nhiệm và vi phạm nguyên tắc tài chính”; Thanh tra viên Lâm Thanh Hùng bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm đạo đức lối sống, sử dụng công cụ hỗ trợ sai quy định, “mượn” tiền các chủ xe.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn xử lý kỷ luật 6 trường hợp khác không phải là đảng viên, chủ yếu sử dụng văn bằng bất hợp pháp.

MỚI - NÓNG