12 thí sinh đạt trên 29 điểm ở cả hai khối A - B

12 thí sinh đạt trên 29 điểm ở cả hai khối A - B
TPO - Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT, năm nay, 12 thí sinh đạt từ 29 - 30 điểm ở hai khối A - B. Dẫn đầu cả nước là Hà Nội, với sáu thí sinh.
12 thí sinh đạt trên 29 điểm ở cả hai khối A - B ảnh 1
Học sinh xem bài trước giờ thi.

Sáu thí sinh đạt điểm cao của Hà Nội là:

Vũ Việt Trung (Chuyên Toán Tin - Đại học Sư phạm Hà Nội) thi Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cùng được 29 điểm.

Nguyễn Quang Huy (Chuyên Toán Tin - Đại học Sư phạm Hà Nội) thi Đại học Bách khoa Hà Nội được 29,5 điểm và khối D của Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) được 25 điểm.

Nguyễn Việt Hà (THPT Thăng Long) thi khối A, Học viện Ngân hàng, được 29,5 điểm, khối B Đại học Y Hà Nội được 29 điểm.

Phạm Quốc Khánh (THPT Dân lập Lương Thế Vinh) thi Đại học Ngoại thương được 29 điểm, Đại học Răng Hàm Mặt được 29,5 điểm.

Nguyễn Sơn Tùng (THPT Ngô Quyền - Ba Vì) được 29,5 điểm khối A Đại học Ngoại thương và 29 điểm Đại học Y Hà Nội.

Triệu Khắc Thanh (THPT Chuyên Nguyễn Huệ) thi Đại học Ngoại thương và Y Hà Nội cùng được 29 điểm.

Năm nay, tỉnh Thái Bình cũng đóng góp hai thí sinh, học ở trường chuyên Đại học Quốc gia và chuyên Thái Bình).

Đó là: Nguyễn Hữu Hùng (Chuyên Toán - Đại học Quốc gia Hà Nội), thi Đại học Bách Khoa được 29,5 điểm và 29 điểm vào Đại học Y Hà Nội; Phạm Mạnh Cường (THPT Chuyên tỉnh Thái Bình), thủ khoa 30 điểm Đại học Ngoại thương Hà Nội, được 29 điểm khối B Đại học Y Hà Nội.

Thừa Thiên Huế có hai thí sinh đều đến từ trường chuyên Quốc học Huế. Đó là Hồ Ngọc Hân, học sinh THPT Quốc học, thi vào Đại học Ngoại thương cơ sở 2 và Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM), được 29 điểm; Trần Nhật Tiến (THPT Quốc học) được 29 điểm ở cả khối A và B của Đại học Y Dược (Đại học Huế).

Tây Ninh và Cần Thơ đều có một thí sinh. Trần Duy Khiêm (THPT Dân lập Nguyễn Khuyến, Tây Ninh) thi vào Đại học Ngoại thương cơ sở 2 được 29,5 điểm, và Đại học Y Dược TPHCM được 29 điểm.

Đoàn Hoàng Long (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) được 29,5 điểm vào Đại học Bách khoa TPHCM và 29 điểm vào Đại học Y Dược TP HCM.

Năm nay, cả nước cũng có 11 thủ khoa đạt 30 điểm (năm 2008, cả nước có tới 41 thủ khoa đạt 30 điểm).

MỚI - NÓNG