13 HS dự thi Olympic quốc tế hóa học, sinh học, vật lý

13 HS dự thi Olympic quốc tế hóa học, sinh học, vật lý
Bộ GD-ĐT đã công bố các thành viên ba đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế hóa học, sinh học và vật lý năm 2006.

Đội tuyển tham dự Olympic hóa học quốc tế lần 38 tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 11/7 gồm bốn học sinh. Trong đó, lớp 12 khối chuyên hóa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) có ba học sinh: Nguyễn Hoàng Minh, Từ Ngọc Ly Lan và Nguyễn Tiến Đức.

Thành viên còn lại là Trần Nam Trung, lớp 12 Trường THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Đội tuyển tham dự Olympic sinh học quốc tế lần 17 tổ chức tại Argentina từ ngày 9 đến 17/7 gồm bốn thành viên và có tới ba học sinh nữ. 

Đó là Trần Thị Thu Thủy, học sinh lớp 12 khối THPT chuyên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Lưu Thanh Thủy, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Nguyễn Quỳnh Giang, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành viên thứ tư của đội tuyển là Phạm Duy, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Năm thành viên của đội tuyển tham dự Olympic vật lý quốc tế lần 37 tổ chức tại Singapore đến từ năm tỉnh thành khác nhau, trong đó có một học sinh lớp 11.

Danh sách gồm đội tuyển tham dự Olympic vật lý gồm:

Trần Xuân Quý, học sinh lớp 12 khối THPT chuyên vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Phạm Tuấn Hiệp, học sinh lớp 12 Trường THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Nguyễn Đăng Phương, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên tỉnh Vĩnh Phúc.

Bùi Đức Thắng, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Phan Hữu Thành, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Theo Thanh Hà
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG