130 em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ Công an

130 em thiếu nhi tham gia Học kỳ công an sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng về pháp luật, về kỹ năng sinh tồn… kéo dài trong một khóa, mỗi khóa dài 9 ngày.
130 em thiếu nhi tham gia Học kỳ công an sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng về pháp luật, về kỹ năng sinh tồn… kéo dài trong một khóa, mỗi khóa dài 9 ngày.
TPO - Ngày 5/6, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân – Bộ công an, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam – Hội đồng đội T.Ư phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân – Bộ công an đã tổ chức Lễ khai giảng học kỳ Công an với chủ đề “Hành trình đi để biết – Học để sống” kỳ I, năm 2016.

Chương trình nhằm tăng cường và từng bước xã hội hóa công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.

Chủ trì Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư; Đại tá Trần Minh Chất, PGĐ Học viện Cảnh sát Nhân dân. Lớp khai giảng có sự tham gia của 130 em thiếu nhi (đối tượng từ 9 đến 15 tuổi) đến từ các tỉnh thành trên cả nước.

130 em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ Công an ảnh 1

Đối tượng của Học kỳ Công an với chủ đề “Hành trình đi để biết – Học để sống” kỳ I, năm 2016 là các em có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi.

Học kỳ Công an, kỳ I năm 2016 với chủ đề: “Hành trình đi để biết – Học để sống” sẽ được diễn ra trong 9 ngày: Khóa I từ ngày 5/6 đến 13/6/2016; Khóa II từ 19/6 đến 27/6/2016; Khóa III từ 3/7 đến 11/7/2016 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trong mỗi khóa học, các em sẽ nghe phổ biến, củng cố kiến thức về Quyền trẻ em, chống xâm hại trẻ em, giáo dục đạo đức, pháp luật cho thiếu nhi; trang bị cho các em kỹ năng sinh tồn, ứng phó với các tình huống nguy hiểm giả định như: Hỏa hoạn, đuối nước, bạo lực học đường, kẻ xấu lợi dụng, bị lạc, bị bắt cóc…

130 em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ Công an ảnh 2
130 em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ Công an ảnh 3

Sau khi tham gia Lễ khai giảng, các em đã được nhận phòng và chuẩn bị cho ngày đầu tiên của khóa I (từ 5/6 đến 13/6/2016), học kỳ Công an “Hành trình đi để biết – Học để sống”.

Các hoạt động được tổ chức với những hình thức phong phú, đổi mới như: kịch nghệ, dã ngoại, trò chơi, giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao… tạo môi trường học tập, vui chơi giải trí thân thiện cho thiếu nhi. Đồng thời, giúp các em phát triển về tinh thần và thể chất, biết sẻ chia, quan tâm đến những người xung quanh; rèn luyện tinh thần kỷ luật, tính tự lập, kiên định để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư chia sẻ rằng, ở Việt Nam, công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức: tình hình tai nạn thương tích trẻ em, việc sử dụng lao động sớm ở trẻ em, xâm hại trẻ em, tội phạm vị thành niên vẫn còn tồn tại; các điểm vui chơi cho các em còn thiếu và nghèo nàn về nội dung, hình thức, trang thiết bị…

130 em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ Công an ảnh 4

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư yêu cầu các phụ huynh đã gửi con em đến tham gia Học kỳ Công an nên dành thời gian sự quan tâm động viên các em tham gia chương trình một cách đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành kỷ luật.

“Tại học kỳ Công an này, tôi mong rằng các bậc phụ huynh đã gửi con em đến tham gia chương trình nên dành thời gian sự quan tâm động viên các em tham gia chương trình một cách đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành kỷ luật. Mặc dù trong Học kỳ này các em có thể vất vả một chút nhưng đó sẽ là cơ hội để các em trải nghiệm, rèn luyện. Kết thúc học kỳ, tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục duy trì và phát huy nền nếp đã được rèn luyện tại Học viện cảnh sát Nhân dân trong sinh hoạt gia đình, trường lớp”, đ/c Nguyễn Long Hải nhấn mạnh .

Đại tá Trần Minh Chất, PGĐ Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, năm nay, Trường sẽ có rất nhiều đổi mới về phương tiện, chương trình để các em có chương trình học bổ ích và kỹ năng sống tốt hơn, an toàn hơn.

130 em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ Công an ảnh 5

Đại tá Trần Minh Chất, PGĐ Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, năm nay, Trường sẽ có rất nhiều đổi mới về phương tiện, chương trình để các em có chương trình học bổ ích và kỹ năng sống tốt hơn, an toàn hơn.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Bất kỳ em nào không chấp hành kỷ luật thì lập tức sẽ gọi phụ huynh đến trả về ngay, không ai được có bất kỳ hành động nào vượt ra ngoài khuân khổ của lớp học. Hơn nữa, tất cả giờ giấc, lịch học tập phải chấp hành nghiêm túc, cán bộ quản lý về giờ giấc cũng phải gương mẫu, nhất là các em là con của cán bộ nhà trường càng phải gương mẫu hơn nữa…

Em Bùi Khánh Vân, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hà Nội) háo hức: “Đây là phần thưởng của bố mẹ dành cho em sau một năm học cố gắng. Em sẽ thực hiện tốt nội quy do Ban tổ chức đề ra, tham gia chương trình và cùng các bạn sẽ đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn của những ngày đầu tiên trải nghiệm cuộc sống tự lập”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.