1,4 triệu người Trung Quốc thi cao học

1,4 triệu người Trung Quốc thi cao học
TPO - Kỳ thi cao học quốc gia tại Trung Quốc diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ thứ bảy tuần trước, thu hút 1,4 triệu thí sinh. Đây là con số cao kỉ lục kể từ năm 2001, tăng 13% so với năm 2009.
1,4 triệu người Trung Quốc thi cao học ảnh 1

Những thí sinh dự kỳ thi cao học quốc gia Trung Quốc đang đứng đợi tại lối ra vào trường đại học Qingdao, Sơn Đông, Trung Quốc.

Các thí sính phải “vượt vũ môn” để giành một "vé" trong số 465.000 chỉ tiêu (một chọi ba).

Theo cuộc khảo sát gần đây ở Trung Quốc đối với sinh viên tốt nghiệp trong năm 2010, 34% người được hỏi cho rằng, học cao học sẽ mang lại tương lai tươi sáng hơn.

Số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc thống kê cho thấy, hơn 6,3 triệu sinh viên nước này sẽ tốt nghiệp đại học trong năm nay và họ được khuyến khích học lên cao học.

Số lượng thí sính nộp đơn thi cao học ở Trung Quốc tăng đột biến những năm qua. Từ năm 1999 đến 2007, mức tăng trung bình hằng năm là 17%. Mức này chỉ giảm nhẹ vào năm 2008.

Các nhà chuyên môn nhận định, “cơn sốt” cao học trở lại phản ánh thị trường việc làm đang trì trệ khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới nền kinh tế nước này.

Huy Nghĩa
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.