Tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 đợt III:

16/7: 70 trường bắt đầu tổ chức thi cao đẳng

16/7: 70 trường bắt đầu tổ chức thi cao đẳng
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2005, tổng số có 487.431 thí sinh đăng ký dự thi đợt III. Trong đó, có khoảng 14 300 thí sinh đăng ký dự thi vào hệ cao đẳng của 6 trường ĐH.

Đợt III kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 đã được bắt đầu từ ngày ngày 13/7 với trường đầu tiên tổ chức thi là CĐ Sư phạm Mẫu giáo TW 2. Do yêu cầu đặc thù, trường này có tổ chức thi vào 2 đợt nhỏ: đợt 1 vào từ ngày 13 - 15/7 (có 2 376 thí sinh đăng ký dự thi); đợt 2 từ 20 - 22/7 (có 3 398 thí sinh đăng ký dự thi). Theo báo cáo của trường gửi Ban Chỉ đạo tuyển sinh (Bộ GD&ĐT), trong đợt ngày 13 – 15/7, số thí sinh dự thi thực tế của trường là 1 717 - đạt 72,26% so với số đăng ký. Trường thứ 2 tổ chức thi đợt III là trường CĐ Sư phạm Mẫu giáo TW 3 TP Hồ Chí Minh (14 - 20/7). Số thí sinh đã đến dự thi là 3 594 - đạt 65,01% so với số đăng ký dự thi.

Tiếp theo 2 trường trên là 70 trường tổ chức thi bắt đầu từ ngày 16/7. Còn 30 trường khác sẽ bắt đầu tổ chức thi rải rác từ ngày 17 - 25/7. Trong đó, trường bắt đầu tổ chức thi muộn nhất là CĐ Nghệ thuật Hà Nội (từ 25 - 30/7). Như vậy, đợt 3 có tổng cộng 102 trường tổ chức thi cao đẳng.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2005, tổng số có 487.431 thí sinh đăng ký dự thi đợt III này. Trong đó, có khoảng 14.300 thí sinh đăng ký dự thi vào hệ cao đẳng của 6 trường ĐH: ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Tây, ĐH Hải Phòng, ĐH Hùng Vương, ĐH Sư phạm Đồng Tháp, trường Sĩ quan Thông tin, trường Sĩ quan Công binh.

Nhìn chung, con số đăng ký dự thi vào cao đẳng không đông. Do tính chuyên biệt hoặc quy mô đào tạo hẹp, có nhiều trường chỉ có mấy trăm thí sinh đăng ký dự thi như: CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi (386), CĐ Nghệ thuật Hà Nội (400), CĐ Sư phạm Bạc Liêu (450), CĐ Cộng đồng Kiên Giang (555)...

Tuy nhiên, cũng có những trường (chủ yếu đào tạo các ngành kinh tế, kỹ thuật) số thí sinh đăng ký dự thi lên tới hàng chục ngàn. Kỷ lục là trường CĐ Công nghiệp Hà Nội với 47 901 thí sinh đăng ký dự thi. Tiếp theo có các trường CĐ Kinh tế đối ngoại (26 400), CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp I (22 435), CĐ Giao thông vận tải (22 249), CĐ Tài chính kế toán IV (16 658), CĐ Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp II (13 958), CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (13 741), CĐ Văn hoá TP Hồ Chí Minh (12 297), CĐ Bán công Hoa Sen (11 397), CĐ Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng (10 400), ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Tây (10 638). Các trường còn lại phổ biến ở mức dăm – ban nghìn thí sinh đăng ký dự thi.

Đợt thi này khác với 2 đợt thi trước là tất cả mọi khâu trong công tác tổ chức thi đều do các trường đảm nhiệm. Theo đó, thí sinh sẽ làm bài theo đề thi do các trường tự ra. Vì vậy, thí sinh dự thi trường nào thì chỉ có 1 nguyện vọng là vào trường đó.

MỚI - NÓNG