200 sinh viên ĐH Hồng Bàng phản đối tăng học phí

200 sinh viên ĐH Hồng Bàng phản đối tăng học phí
TP - 9 giờ sáng 18/3, hơn 200 sinh viên (SV) trường ĐH Hồng Bàng (TP.HCM) đến trước cổng trường (số 3 Hoàng Việt, Q.Tân Bình) để phản đối mức học phí mới mà trường đưa ra.
200 sinh viên ĐH Hồng Bàng phản đối tăng học phí ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng đối thoại với SV

Mức học phí mới ĐH Hồng Bàng áp dụng cho các chuyên ngành trong học kỳ này đều tăng từ 500.000 – 1.000.000 đồng so với mức học phí thông báo từ đầu năm.

Cụ thể, mức học phí các chuyên ngành vừa được thông báo là: 3.980.000đồng/năm cho ngành kỹ thuật y học, 11.980.000đồng/năm, cho ngành điều dưỡng đa khoa, 9.980.000 đồng/năm,  ngành công nghệ spa và y sinh học TDTT và 8.980.000đồng/năm cho ngành kiến trúc công trình…

Đến 11 giờ ngày 18/3, trường ĐH Hồng Bàng đã dán thông báo mời các sinh viên có thắc mắc lên hội trường lầu 1 để đối thoại với lãnh đạo nhà trường.

Tuy vậy, buổi đối thoại cũng chưa giải quyết được yêu cầu của SV. Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng, trường quyết định tăng học phí vì năm nay phải tăng lương cho cán bộ, giảng viên của trường để giữ họ ở lại trường.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.