Nghệ An:

2 thí sinh lỡ thi tốt nghiệp vì cứu người cùng đỗ đại học

2 thí sinh lỡ thi tốt nghiệp vì cứu người cùng đỗ đại học
TP- Chiều 12/8, Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, Tăng Ngọc Dũng và  Lữ Đức Quân chính thức đỗ đại học. Tăng Ngọc Dũng đạt 24,5 điểm (vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội); Lữ Đức Quân đạt 19,5 điểm, đỗ Học viện Bưu chính Viễn thông.
2 thí sinh lỡ thi tốt nghiệp vì cứu người cùng đỗ đại học ảnh 1
Vì có nghĩa cử cao đẹp, hai em Quân và Dũng được đặc cách môn sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đã đỗ đại học

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 2/6, trên đường đi thi tốt nghiệp THPT, đôi bạn thân Tăng Ngọc Dũng (SN 1991) và Lữ Đức Quân (SN 1991), học sinh lớp 12A4, trường THPT Đô Lương1, gặp bà Lê Thị Vẹn (57 tuổi), trú tại xóm Yên Phú, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị ngã xe, ngất xỉu trên đường.

Dũng và Quân tức tốc đưa bà Vẹn đi cấp cứu, sau khi bà Vẹn qua cơn nguy kịch hai em mới trở lại phòng thi, nhưng bị chậm mất bốn phút. Hội đồng thi trường THPT Đô Lương 1 lập biên bản không cho hai em dự thi tốt nghiệp môn sinh học ngày hôm đó (Tiền Phong thông tin liên tiếp trên số báo 154, 155).

Ngày 18/6,  Bộ GD & ĐT đặc cách môn sinh học đối với Quân và Dũng vì có nghĩa cử cao đẹp. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp Lữ Đức Quân đạt 41 điểm (trong đó môn toán đạt 8, lý 8); Tăng Ngọc Dũng 44 điểm (trong đó toán 9,5, lý 10). Sở GD&ĐT còn kết hợp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tặng bằng khen đối với Dũng và Quân.

MỚI - NÓNG