31 thí sinh đạt điểm tuyệt đối

31 thí sinh đạt điểm tuyệt đối
(TPO) Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, Học viện Tài chính, ĐH Hàng hải, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Đà Lạt, Học viện Hành chính Quốc gia (cơ sở 2), ĐH Dân lập Ngoại ngữ Tin học TPHCM, Trung tâm Đào tạo cán bộ Y tế TPHCM đã thông báo điểm thi.

Thí sinh xem kết quả điểm thi tại đây.

Phân viện Báo chí tuyên truyền là trường đầu tiên của khối C công bố điểm thi. Năm nay, Phân viện Báo chí có 5.366 thí sinh dự thi. Trường tuyển 700 chỉ tiêu khối C, D. Dự kiến, điểm chuẩn của trường chỉ bằng hoặc thấp hơn năm ngoái. Nguyên nhân: Môn Sử khối (C) và môn tiếng Anh (khối D) điểm thấp.

Theo Hiệu phó trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội Đỗ Duy Truyền, kết quả chấm thi cho thấy, trường ĐH Ngoại ngữ năm nay có 2 thủ khoa cùng đạt 37,5 điểm (ngoại ngữ hệ số 2). Đó là các thí sinh Nguyễn Hữu Ngọc Khánh, SBD 9024 (điểm Văn: 8, Toán: 8,5, Tiếng Anh: 9,5) và Nguyễn Mai Phương, SBD 8731 (Văn: 6,5, Toán: 9, Tiếng Pháp: 10).

Ông Truyền cũng cho biết, do đề thi tiếng Anh năm nay mới và khó hơn năm trước nên điểm tuyển sinh của khối thi có môn thi này sẽ thấp hơn. Thí sinh thi các môn ngoại ngữ khác như Nga, Pháp, Trung... điểm chuẩn có thế cao hơn năm ngoái.

Dự kiến điểm xét tuyển các ngành tiếng Anh, Nhật, Quản trị kinh doanh... không quá 26 điểm. Năm 2004, điểm xét tuyển khoa Tiếng Anh là 27,5; khoa Tiếng Nhật là 26....

Năm nay, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội tuyển 1.300 chỉ tiêu cho các ngành tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính...

Cùng ngày, ĐH Hàng hải Hải phòng cũng vừa thông báo điểm thi. Thủ khoa là Phạm Thị Diệu Hương và Cao Thị Thu Cúc, cùng đạt 29,5 điểm.

So với năm ngoái, điểm thi năm nay của ĐH Hàng hải cao hơn. Nếu tính cả điểm ưu tiên, trường có 8 thí sinh đạt 30 điểm trở lên. Chính vì vậy, điểm chuẩn vào trường dự kiến sẽ cao hơn năm 2004. Được biết, ĐH Hàng hải xây dựng điểm chuẩn theo 3 nhóm ngành đào tạo gồm: đi biển, kỹ thuật - công nghệ và kinh tế.

Theo Thạc sĩ Tạ Quang Lâm, Phó trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm TPHCM, thủ khoa của trường năm nay là một thí sinh dự thi khối A với 29,5 điểm. So với năm 2004, điểm thi khối A vào trường năm nay sẽ cao hơn.

Điểm dự kiến của ngành Sư phạm Toán khoảng 25 điểm. Điểm thi của khối B có thể tương đương năm trước nhưng điểm chuẩn của các khối thi khác sẽ thấp hơn. Theo dự kiến, ĐH Sư phạm TPHCM lấy 100% chỉ tiêu nguyện vọng 1 đối với các ngành thuộc sư phạm (trừ 2 ngành sư phạm Nga - Anh và sư phạm đặc biệt).

Tại trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ Tin học TPHCM, chỉ có 275/4919 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Thủ khoa của trường là Hoàng Chí Quang, SBD 0461 với 22,5 điểm (khối A). Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là 1.400 sinh viên.

Theo TSKH Nguyễn Hữu Đức - Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt - thủ khoa của trường đạt 28 điểm. Ông Đức cho biết, điểm chuẩn của trường còn chờ xin ý kiến của Bộ GD - ĐT.

Tính đến hết ngày 2/8, trong số các trường công bố điểm thi, đã có 31 thí sinh đạt điểm 30/30. ĐH Kinh tế Quốc dân đang dẫn đầu danh sách thủ khoa với 12 thí sinh, ĐH Ngoại thương Hà Nội: 8, ĐH Dược: 4, ĐH Y Hà Nội: 3, ĐH Ngoại thương cơ sở 2: 3, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội: 1...

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.