3,2 tỷ đồng hỗ trợ các thầy, cô giáo dịp Tết Kỷ Sửu

3,2 tỷ đồng hỗ trợ các thầy, cô giáo dịp Tết Kỷ Sửu
TPO - Hưởng ứng thư của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân về chăm lo cho các thầy cô giáo nhân dịp Tết Kỷ Sửu, tính đến ngày 22/1, ngành giáo dục đã nhận được sự hỗ trợ với số tiền là 3,2 tỷ đồng của 6 đơn vị và 1 cá nhân.

Số tiền trên đã được chuyển đến 49 tỉnh, trong đó Nghệ An 200 triệu đồng; 5 tỉnh: Bình Định, Trà Vinh, Bến Tre, Thanh Hóa, Tuyên Quang mỗi tỉnh 150 triệu đồng; 2 tỉnh:Cần Thơ, Bắc Ninh mỗi tỉnh 100 triệu đồng; 41 tỉnh còn lại mỗi tỉnh 50 triệu đồng.

Đối tượng mà các đơn vị, tổ chức cá nhân dành kinh phí hỗ trợ là các thầy giáo, cô giáo hiện công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc các địa phương trong cả nước.

Trong đó Tập đoàn Dầu khí đã hỗ trợ 500 triệu đồng, Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ 600 triệu đồng, Công ty Vinamilk hỗ trợ 800 triệu đồng,… và một cá nhân là Ông Lê Văn Kiểm, cựu chiến binh, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đã hỗ trợ 300 triệu đồng

Toàn bộ tiền đưa về các tỉnh sẽ được thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng trước Tết Nguyên đán.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.