469 thí sinh Thủ đô bỏ cuộc trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh trao đổi bài sau môn thi Ngữ văn
Thí sinh trao đổi bài sau môn thi Ngữ văn
TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong ngày thi đầu tiên có 469 thí sinh bỏ thi ở 2 bài Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo quy định, những thí sinh này sẽ mất quyền xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm nay.

Ngày thi đầu tiên diễn ra trong khi thời tiết nắng nóng. Trong buổi sáng (17/7)  thí sinh thi môn Ngữ văn vào lớp 10 đã có 446 thí sinh không tham gia làm bài, 3 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Buổi chiều, ở môn thi Ngoại ngữ cũng có 1 số thí sinh bỏ thi.

Như vậy, trong ngày thi đầu tiên có 469 thí sinh bỏ thi ở 2 bài thi Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hà Nội quy định những thí sinh không thi đủ 3 môn sẽ không được xét tuyển. 

Ngày mai, thí sinh tiếp tục thi môn Toán với hình thức tự luận, thời gian thi 120 phút. Thời gian làm bài thi từ 8 giờ sáng tuy nhiên các điểm thi thông báo thí sinh phải có mặt tại điểm thi ít nhất 1 tiếng để ổn định.

Theo các trưởng điểm thi, dù được nhắc nhở rất nhiều nhưng trong ngày thi đầu tiên, vẫn có tình trạng thí sinh đến muộn, thí sinh quên đồ, quên gửi điện thoại cho người thân. 

Năm nay, toàn thành phố có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó 88.920 em dự thi vào lớp 10. 113 trường công lập tuyển 64.110 chỉ tiêu, công lập tự chủ gần 2.800. Những em không vào công lập sẽ học trường ngoài công lập (hơn 21.400 chỉ tiêu), trung tâm giáo dục thường xuyên (hơn 8.000) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gần 8.500).

Thí sinh thi trong hai ngày 17-18/7 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Nguyên tắc tuyển sinh như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên. Trong đó điểm bài thi tính theo thang 10 và chỉ xét thí sinh có đủ bài thi, không vi phạm quy chế đến mức hủy bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

Những em dự thi hệ chuyên của bốn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây thi ba môn theo lịch chung, sau đó làm bài thi chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7.

MỚI - NÓNG