5 giảng viên nhận giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2014”

5 giảng viên nhận giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2014”
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có quyết định tặng bằng khen cho các giảng viên và nhóm giảng viên thực hiện 16 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, giải nhì, giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014.

Theo đó, cả nước có 5 giảng viên đạt giải nhất Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen gồm:

TS Thái Doãn Chương, trường ĐH Sài Gòn với đề tài: “Điều kiện cần, đủ đạt cực trị và đối ngẫu trong bài toán tối ưu vecto”;

Thạc sĩ Trần Thị Phả, Trường ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) với đề tài: “Nghiên cứu khả năng tích tụ một số kim loại nặng trong đất và trong rễ các loài thực vật chủ yếu tại khu vực khai thác quặng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”;

TS Mai Ngọc Anh, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với đề tài: “Nghiên cứu tách biệt xã hội về kinh tế và các giải pháp giảm tách biệt xã hội đối với nông dân Việt Nam”;

Thạc sĩ Phạm Văn Hưng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia HN) với đề tài: “Nghi án và tranh luận văn chương ở Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX nhìn từ sự vận động của văn học sử”;

Thạc sĩ, dược sĩ Lê Thị Lan Phương, Trường ĐH Y Dược TPHCM với đề tài “Nghiên cứu tác dụng hạ Cholesterol máu và bảo vệ gan của bột sấy phun từ đài hoa bụt giảm”.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, năm 2014 có 13 giảng viên thực hiện 11 đề tài đạt Giải Nhì của Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” thuộc về giảng viên các trường: Học viện Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), Trường ĐH Sư phạm Huế, Học viện Quân y, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT sẽ trao tặng bằng khen cho 9 tập thể trường đại học có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học.

MỚI - NÓNG