50 nhà khoa học Việt Nam nhận học bổng nghiên cứu tại Đức

50 nhà khoa học Việt Nam nhận học bổng nghiên cứu tại Đức
TP - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, ngày 5/6 tại Trung tâm Việt Đức, ĐHBK Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình trao đổi cán bộ khoa học mới giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) với ĐHBK Hà Nội. 

Chủ tịch Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD ) GS TS Margret Wintermantel, Đại sứ CHLB Đức tại Hà Nội Jutta Frasch cùng lãnh đạo trường ĐHBK Hà Nội, lãnh đạo Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) đã tham dự lễ ký. Theo bà Margret Wintermantel, Chương trình trao đổi cán bộ khoa học này được coi là  “phát súng lệnh” mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác về đào tạo cán bộ khoa học giữa một trường ĐH kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam với các trường ĐH kỹ thuật (TU) của Đức.

Ngay sau lễ ký kết, 50 học viên và nhà khoa học Việt Nam đã được trao học bổng DAAD sang Đức vào mùa hè này. Tại Đức họ sẽ học cao học hoặc làm nghiên cứu sinh, nâng cao khả năng tiếng Đức trong một khóa học hè hoặc tiếp tục đi sâu nghiên cứu chuyên môn cùng các nhà khoa học Đức. Kinh phí cho các chương trình học bổng DAAD được cấp từ nguồn ngân sách công của Cộng hòa Liên bang Đức. Tổng giá trị các học bổng được cấp trong năm nay lên tới gần 1 triệu Euro. Kể từ năm 2003, DAAD đã đầu tư hơn 40 triệu Euro cho học bổng và hợp tác giữa các trường đại học giữa hai nước.

MỚI - NÓNG