Kết thúc ngày thi thứ nhất, đợt 2 :

54 thí sinh bị đình chỉ thi

54 thí sinh bị đình chỉ thi
TPO- Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi thứ nhất của đợt 2 (9/7), cả nước có 60 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 54 trường hợp bị đình chỉ. Lý do chủ yếu thí sinh bị bắt vì mang điện thoại và phao thi vào phòng.

Trong ngày 9/7, cả nước có 976 điểm thi, 23.892 phòng thi, số thí sinh đăng kí dự thi là 870.756 và số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 623.749 thí sinh, chiếm 71,63%.

Số thí sinh đến muộn là 8, không dự thi là 6. Đặc biệt, có 60 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 6 và đình chỉ là 54. Năm 2008, trong ngày thi đầu tiên, số thí sinh vi phạm kỉ luật là 108, trong đó khiển trách là 6, cảnh cáo là 4, đình chỉ 98.

5 cán bộ coi thi bị đình chỉ thi, trong đó 2 cán bộ khiển trách do mở đề sớm 5 phút, 2 trường hợp bị đình chỉ do phát đề chậm 13 phút, 1 trường hợp bị đình chỉ do làm việc riêng . Trong đó năm 2008 trong ngày thi đầu tiên của Đợt II, số cán bộ vi phạm là 11, khiển trách 0, cảnh cáo 2 và đình chỉ là 11.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, nhìn chung buổi thi diễn ra bình thường, thời tiết thuận lợi cho thí sinh, không xảy ra ách tắc giao thông.

Hà Nội: Trên 50% thí sinh đến dự thi

Khảo sát tại một số trường ở Hà Nội sáng 9/7, một số trường có tỷ lệ thí sinh dự thi dưới 60% như Học viên Ngoại giao. Còn lại đa số thí sinh đến đăng kí dự thi gần 70%.

Thống kê tại Đại học Mở Hà Nội có 20.834 hồ sơ đăng ký và có 67% số thí sinh đăng ký dự thi. Năm ngoái số hồ sơ đăng ký nhiều hơn.

Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, số thí sinh đến dự thi thấp hơn năm ngoái chiếm 66,13%. Học viện Báo chí Tuyên truyền chiếm 60,34%. Đại học Công nghệ và Kinh doanh Hà Nội có hơn 22.000 hồ sơ dự thi, có 67% thí sinh đến đăng kí dự thi.

Cũng trong sáng nay, tỷ lệ thí sinh đến thi ở điểm thi Học viện Hành chính Quốc gia đạt gần 69%. Theo điểm trưởng Hoàng Quang Đạt, tính đến 9h, chưa có thí sinh và giám thị vi phạm.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhìn chung tình hình kỷ luật thi cử tại các hội đồng thi Hà Nội có tiến bộ rõ rệt so với đợt 1. Số trường hợp bị xử lý kỷ luật, nhất là số thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi giảm hẳn so với đợt thi trước.

Tại Đại học Ngoại thương có 2 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động, có một thí sinh bị thủy đậu nên được nhà trường cho ngồi ở phòng riêng làm bài, có hai giám thị coi thi. Tại Đại học Sư phạm có một thí sinh dự thi khối D bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Tại Học viện Báo chí Tuyên truyền hết buổi thi môn đầu tiên có một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi. Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền đi tiên phong đầu tư 240 máy quay đặt giám sát ở 60 phòng thi.

MỚI - NÓNG