Prudential và Tiền Phong trao học bổng cho học sinh nghèo

Prudential và Tiền Phong trao học bổng cho học sinh nghèo
TPO - Sáng 27-5, tại khách sạn Công Đoàn, Hà Nội, Prundential phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức lễ tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập của một số trường THPT ở Hà Nội.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ sự kiện ngày hội tri ân khách hàng của Công ty Prudential Việt Nam.

Tham dự lễ trao học bổng có ông Nguyễn Minh Hải – Giám đốc Điều hành Văn phòng Hà Nội của Prudential, ông Tô Quang Nam, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo Hà Nội và các khách hàng của Công ty Prudential.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Điều hành Văn phòng Hà Nội của Prudential nói: “Đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa mà công ty Prudential thường xuyên thực hiện tại Hà Nội. Công ty Prudential sẽ phối hợp với các cơ quan tổ chức xã hội để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được học bổng”.

30 học sinh nhận được học bổng (một triệu đồng/ suất cùng giấy khen) lần này đều là những gương mặt được các trường THPT khu vực nội thành Hà Nội lựa chọn.

Tất cả các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hầu hết các em đều đạt thành tích xuất sắc trong học tập, một số em còn là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng nổ.

Có em mồ côi cả bố lẫn mẹ như em Vũ Phương Thảo, học sinh lớp 11A2, trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội).

Rất nhiều em mồ côi bố, mẹ sức khoẻ yếu hoặc không có việc làm, hoặc nghề nghiệp không ổn định… như các em Nguyễn Minh Hà (trường THPT Phạm Hồng Thái), Hoàng Sơn (trường THPT Nguyễn Trãi), Phan Tuấn Minh (trường THPT Đinh Tiên Hoàng), em Phan Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Bích Thuỷ (đều là học sinh trường THPT Việt Đức), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân)…

Toàn cảnh sân khấu lễ trao học bổng - Ảnh: Trung Hiền
Toàn cảnh sân khấu lễ trao học bổng - Ảnh: Trung Hiền.

Sau khi cùng lãnh đạo Công ty Prudential và báo Tiền Phong trao học bổng cho các em học sinh, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng các em, đồng thời bày tỏ sự biết ơn của lãnh đạo ngành GD&ĐT Thủ đô tới Công ty Prudential khi mà trong suốt thời gian qua, công ty đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt tới các em học sinh nghèo Hà Nội.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội bày tỏ lời cảm ơn tới Công ty Prudential và báo Tiền Phong về những nghĩa cử mà hai đơn vị này dành cho các em học sinh nghèo Hà Nội trong thời gian qua - Ảnh: Trung Hiền.
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội bày tỏ lời cảm ơn tới Công ty Prudential và báo Tiền Phong về những nghĩa cử mà hai đơn vị này dành cho các em học sinh nghèo Hà Nội trong thời gian qua - Ảnh: Trung Hiền.

Sau khi điểm qua một số hoạt động dành cho học sinh Thủ đô mà Công ty Prudential cùng báo Tiền Phong phối hợp tổ chức gần đây, ông Thống nói: “Những nghĩa cử của Công ty Prudential và báo Tiền Phong là hết sức có ý nghĩa, mang đậm giá trị nhân văn, góp phần giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đây cũng chính là thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá của Đảng và nhà nước, toàn dân cùng chăm lo cho sự nghiệp GD&ĐT”.

Ông Tô Quang Nam, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong nhiệt liệt chúc mừng những thành công to lớn của Công ty Prudential và tinh thần vươn lên vượt khó, thành tích học tập ấn tượng của các học sinh được trao học bổng.

Ông Tô Quang Nam, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định bên cạnh nhiệm vụ chính của một cơ quan báo chí, Tiền Phong đã, đang và sẽ luôn cố gắng để tổ chức tốt các hoạt động phong phú, truyên truyền vận động và trực tiếp huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào công tác đảm bảo an sinh xã hội và các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước chủ trương xã hội hoá.
Ông Tô Quang Nam, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định bên cạnh nhiệm vụ chính của một cơ quan báo chí, Tiền Phong đã, đang và sẽ luôn cố gắng để tổ chức tốt các hoạt động phong phú, truyên truyền vận động và trực tiếp huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào công tác đảm bảo an sinh xã hội và các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước chủ trương xã hội hoá.

Ông Nam cũng điểm lại những nỗ lực trong công tác xã hội – từ thiện và hoạt động văn hoá – thể thao của báo Tiền Phong, trong đó có những hoạt động phối hợp với Công ty Prudential để thực hiện gần đây trên địa bàn Hà Nội như tặng nhà tình thương cho thương binh ở huyện Ba Vì; tổ chức giải cầu lông cho học sinh trường THCS Đại Áng, Thanh Trì…

Ngoài ra, Công ty Prudential cũng phối hợp với báo Tiền Phong trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó cấp THPT khá đều đặn.

Học kỳ một năm học 2011 – 2012, Công ty Prudential cũng đã cùng báo Tiền Phong trao 45 suất học bổng cho học sinh THPT của Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.

Ông Nam cũng khẳng định bên cạnh nhiệm vụ chính của một cơ quan báo chí, Tiền Phong đã, đang và sẽ luôn cố gắng để tổ chức tốt các hoạt động phong phú, truyên truyền vận động và trực tiếp huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào công tác đảm bảo an sinh xã hội và các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước chủ trương xã hội hoá.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.