'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh

'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh
TPO - Sáng nay, 31- 5, Festival truyện tranh lần 3 khai mạc tại Hà Nội. Nhiều khách tham quan phát hoảng khi chình ình một "thảm họa chính tả" đập vào mắt.
Không thể hiểu được câu thoại này trong truyện có ý nghĩa gì. Ảnh: Trường Phong
Không thể hiểu được câu thoại này trong truyện có ý nghĩa gì vì có quá nhiều lỗi chính tả. Ảnh: Trường Phong.

Tác phẩm siêu thảm họa chính tả này gồm sáu trang truyện tranh phóng to được lồng trong khung và treo ngay lối ra vào. Có lẽ để nhấn mạnh mà nhan đề truyện được viết in hoa tất cả các chữ cái đầu: " Ngụ Ngôn Về Ước Mơ".

Thật khó có thể tin được, trong sáu trang truyện tranh vẻn vẹn 976 chữ mà có đến 45 lỗi chính tả (viết sai ký tự, sai dấu, viết tắt...). Đó là chưa kể đến những lỗi liên quan đến dấu chấm, dấu phẩy...

Em Nguyễn Diệu Linh - Học sinh lớp 9 trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết, chẳng hiểu tại sao khi chỉ một đoạn ngắn thế này, tác giả lại có thể viết sai nhiều lỗi chính tả đến thế.

Ngoài ra, ở một tác phẩm trưng bày khác, một nhân vật trong truyện nói "Truyền triếc gì! Lão chủ tiệm này chuyên mua lại đồ của bọn ăn trộm với nhập hàng lậu về sửa sang rồi bán lại đấy...". "Triếc" ở đây liệu có đúng chính tả?

Một số hình ảnh về "thảm họa chính tả" này tại Festival truyện tranh sáng nay, 31 - 5 tại Thư viện Hà Nội:

'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 2
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 3
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 4
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 5
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 6
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 7
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 8
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 9
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 10
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 11
'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh ảnh 12

Trường Phong

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.