Nở rộ mua bán 'phao' thi tốt nghiệp

“Phao“ đã bán rộn ràng ở Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Huy
“Phao“ đã bán rộn ràng ở Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Cận ngày thi tốt nghiệp THPT, việc mua bán “phao” thi diễn ra tấp nập dù thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm hoạt động này.

> Thi tốt nghiệp THPT: Muộn là trượt

“Phao“ đã bán rộn ràng ở Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Huy
“Phao“ đã bán rộn ràng ở Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Huy.

Tại các cửa hàng photocopy trên đường Trần Cao Vân, Dũng Sỹ Thanh Khê (quận Thanh Khê), hay một số cơ sở photocopy trên đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Lương Bằng… việc bán “phao” thi các môn thi tốt nghiệp khá phổ biến.

Tại cửa hàng T.H trên đường Trần Cao Vân, nhân viên photocopy cho hay: chỉ cần 100 - 120.000 đồng có thể mua trọn bộ “phao” thi 6 môn.

Các “phao” thi đều được in trên khổ A4, chia thành 3-4 cột nhỏ để thí sinh xếp lại theo kiểu lò xo, và có thể được in thành nhiều cỡ chữ to nhỏ khác nhau tùy theo khách hàng.

Nhân viên một cửa hàng trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê quảng cáo rằng có rất nhiều bộ đề thi được cập nhật sẵn trên máy, chỉ mất vài ba phút là in xong. Giá “phao” loại này chừng 20-30.000 đồng/bộ. Hỏi về nguồn gốc sao in các “phao” thi, nhân viên này chỉ cam kết bằng miệng về chất lượng và độ chính xác cao.

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng: thành phố có quy định nghiêm cấm các cơ sở sao in tài liệu làm “phao” thi. Trước mắt, công an TP đang tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở photocopy.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Trung Chinh cho biết, Sở họp các hội đồng thi quán triệt các quy chế, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp thí sinh mang tài liệu vào phòng thi dưới mọi hình thức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.