Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt 97,63%

Ảnh minh họa-
Ảnh minh họa-
TPO- Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Ông Ngô Kim Khôi vừa cho biết, trong kì thi tốt nghiệp THPT 2012, tổng số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 940.225, đạt tỷ lệ 97,63%.
Ảnh minh họa-
Ảnh minh họa

Theo ông Khôi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 được tổ chức trong các ngày 02,03 và 04-6-2012. Các địa phương, đơn vị trên toàn quốc đã tổ chức chấm thi đúng quy định của Quy chế và đã hoàn thành công tác chấm thi theo tiến độ kế hoạch.

Ngày 18-6-2012, các địa phương, đơn vị gửi báo cáo sơ bộ kết quả chấm thi và xét tốt nghiệp về Bộ GD&ĐT; công bố kết quả thi; thông báo tới các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh đỗ tốt nghiệp.

Ông Khôi cũng cho biết thêm, theo báo cáo từ các đơn vị, kết quả chung của Kỳ thi, tổng số thí sinh: 963.051 (trong đó, có: 857.542 thí sinh GD THPT và 105.509 thí sinh GDTX).

Tổng số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 940.225 đạt tỷ lệ 97,63%. Trong đó, có 848.731 thí sinh GD THPT, đạt tỷ lệ 98,97%; tỷ lệ đỗ loại giỏi là 2,59%; tỷ lệ đỗ loại khá là 20,79%.

Trong kì thi tốt nghiệp năm nay có 91.494 thí sinh GDTX, đạt tỷ lệ 85,47%; tỷ lệ đỗ loại giỏi là 0,12%; tỷ lệ đỗ loại khá là 3,39%.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.