Cho học sinh viết tập làm văn ‘tự sát’, giáo viên bị đình chỉ

Cho học sinh viết tập làm văn ‘tự sát’, giáo viên bị đình chỉ
Một thầy giáo ở Pháp đã bị đình chỉ công tác sau khi bị phụ huynh tố đã yêu cầu học sinh (13-14 tuổi) hãy tưởng tượng và viết một bài tập làm văn về những lý do để tự sát.

Cho học sinh viết tập làm văn ‘tự sát’, giáo viên bị đình chỉ

> Khi thầy giáo sa ngã
> Bị nghi trộm tiền, một học sinh tự tử

Một thầy giáo ở Pháp đã bị đình chỉ công tác sau khi bị phụ huynh tố đã yêu cầu học sinh (13-14 tuổi) hãy tưởng tượng và viết một bài tập làm văn về những lý do để tự sát.

Học sinh ở Pháp ra về vào giờ tan trường
Học sinh ở Pháp ra về vào giờ tan trường. 

Các bậc phụ huynh đã giận dữ, gửi đơn kiến nghị lên Sở giáo dục địa phương và gửi bản photo đề bài tập làm văn của giáo viên này cho các cơ quan báo đài, theo tin tức từ đài France24của Pháp ngày 10.12.

Được biết giáo viên trên đang công tác ở Trường trung học Antoine Delafont, vùng Charentes (miền bắc nước Pháp).

Pháp có tỷ lệ tự tử cao hơn các nước láng giềng châu Âu khác, cứ 1.000 người Pháp thì có 16 người tự tử

Ông Jean-Marie Renault, Giám đốc Sở giáo dục Charentes, cho biết giáo viên này có thể bị kỷ luật vì ra đề tập làm văn trên.

“Nếu giáo viên thật sự ra đề tập làm văn như thế thì chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Nhưng giáo viên này phải giải thích vì sao lại cho đề bài như thế”, ông Renault cho biết.

Các bậc phụ huynh đã gửi thư kiến nghị cho tờ báo địa phương La Charente Libre để bày tỏ bức xúc của họ trước đề bài tập làm văn trên, đề bài được giao cho học sinh vào ngày 22.10.

“Chúng tôi cảm thấy kinh tởm khi giáo viên lại cho ra một đề bài như thế cho con em chúng tôi, mới chỉ 13-14 tuổi đầu”, France24 dẫn lời bức xúc của phụ huynh.

Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh vùng Charentes cho biết đề bài tập làm văn này có thể khuyến khích học sinh tự sát.

Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, nên báo đài Pháp không công bố danh tính của giáo viên nói trên.

Theo Phúc Duy
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".