Thay đổi cách tính điểm vào ngành Kiến trúc - Đại học Huế

Thay đổi cách tính điểm vào ngành Kiến trúc - Đại học Huế
TP - Trường Đại học Huế vừa gửi văn bản đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 đến Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT.

> Kiến nghị xem xét lại cách tính điểm khối năng khiếu
> Đại học Huế không phúc tra 300 bài thi năng khiếu

Theo đó, phần tính điểm thi vào ngành Kiến trúc thuộc Đại học Huế được kiến nghị điều chỉnh.

Cụ thể, hệ số nhân điểm các môn thi ngành Kiến trúc (khối V) có những thay đổi: Môn Vẽ Mỹ thuật hạ hệ số nhân điểm xuống 1,5 (năm trước nhân hệ số 2), môn Toán nâng hệ số nhân điểm từ 1 lên 1,5, môn Lý giữ nguyên cách tính hệ số (nhân 1).

Như Tiền Phong đã thông tin, trong mùa tuyển sinh năm 2012, sau khi vụ việc trưởng khoa Kiến trúc Trường ĐH Khoa học (Đại học Huế) tự ý nâng điểm môn Vẽ Mỹ thuật cho một thí sinh là “người quen” bị phanh phui, một bất cập bị phát hiện, nhiều thí sinh đỗ vào ngành Kiến trúc Đại học Huế với kết quả các môn thi Toán, Lý chỉ từ 2 - 3 điểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.