Hà Nội: Trường tiểu học Hạ Đình nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia

Hà Nội: Trường tiểu học Hạ Đình nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia
TPO - Sáng 28-2, Trường Tiểu học Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vinh dự đón nhận “Bằng công nhận trường Tiểu học Hạ Đình đạt chuẩn Quốc gia”.

> Trường THCS Khương Thượng đạt chuẩn quốc gia
> Kiểm định trường phổ thông: Trường chất lượng cũng khó đạt chuẩn

Bà Phạm Thanh Hương - Hiệu trưởng trường tiểu học Hạ Đình phát biểu tại buổi lễ côn nhận trường chuẩn Quốc Gia
Bà Phạm Thanh Hương - Hiệu trưởng trường tiểu học Hạ Đình phát biểu tại buổi lễ côn nhận trường chuẩn Quốc Gia .
 

Tới dự buổi lễ có đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo quận ủy, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cùng đông đảo thầy và trò trường tiểu học Hạ Đình.

Trường Tiểu học Hạ Đình được QBND quận Thanh Xuân ra quyết định thành lập ngày 24-8-2005 – đúng dịp kỉ niệm 60 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Từ thời điểm sơ khai chỉ có 6 lớp học với tổng số 213 học sinh, 13 giáo viên, đến nay trường đã có 20 lớp học với 743 học sinh và 38 cán bộ - giáo viên với trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt cho công việc dạy và học.

Hà Nội: Trường tiểu học Hạ Đình nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia ảnh 2
Cô trò trường tiểu học Hạ Đình phấn khởi nhận bằng chuẩn quốc gia
Cô trò trường tiểu học Hạ Đình phấn khởi nhận bằng chuẩn quốc gia.
Các đại biểu Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Phòng giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân tham dự buổi lể
Các đại biểu Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Phòng giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân tham dự buổi lể.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thanh Hương - Hiệu trưởng trường tiểu học Hạ Đình cho biết, việc trường tiểu học Hạ Đình được công nhận đạt chuẩn Quốc Gia thể hiện nỗ lực to lớn của tập thể cán bộ, giáo viên trong trường. Điều này đánh giá một bước tiến vượt bậc về chuyên môn và cơ sở vật chất của trường trong những năm vừa qua.

Hà Nội: Trường tiểu học Hạ Đình nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia ảnh 5
Lãnh đạo trường tiểu học Hạ Đình vinh dự nhận bằng trường chuẩn quốc gia
Lãnh đạo trường tiểu học Hạ Đình vinh dự nhận bằng trường chuẩn quốc gia.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện. Xây dựng nhà trường trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy, một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh với tiêu chí “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG