Hỗ trợ cơm trưa cho thí sinh thi tốt nghiệp

Hỗ trợ cơm trưa cho thí sinh thi tốt nghiệp
TP - Hơn 15.000 học sinh thuộc tỉnh TT-Huế thi tốt nghiệp THPT năm 2013 ở 32 hội đồng thi đặt tại thành phố Huế, trong ba ngày 2, 3 và 4/6. Trong số này, có 755 thí sinh là người dân tộc thiểu số.

> Chuyển đề thi tới các hội đồng thi an toàn
> Không làm thí sinh căng thẳng

Nhằm bảo đảm an toàn đi lại cho học sinh và người nhà, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phối hợp chính quyền địa phương hợp đồng phương tiện vận chuyển hàng nghìn thí sinh ở xa về thành phố; đồng thời, bố trí nơi ở miễn phí tại các ký túc xá trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Dịp này, ngành giáo dục còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí khoảng 2.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh vùng khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số về dự thi tốt nghiệp.

Ngày 1/6, hơn 12.300 thí sinh khối THPT và bổ túc THPT ở TP Đà Nẵng đến 26 hội đồng thi nghe phổ biến quy chế thi. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, riêng thí sinh người dân tộc Cơ Tu trường THPT Phạm Phú Thứ (Hòa Vang) ở các xã miền núi Hòa Bắc được Ban giám hiệu nhà trường tổ chức xe đưa đón, hỗ trợ chỗ nghỉ trưa.

Đặc biệt, để tạo điều kiện sức khỏe, Sở hỗ trợ thêm bữa ăn trưa cho các thí sinh này trong những ngày thi tốt nghiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...