Buổi đầu tiên thi ĐH: Nhiều thí sinh vẫn quên giấy tờ

Buổi đầu tiên thi ĐH: Nhiều thí sinh vẫn quên giấy tờ
TPO – Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều thí sinh vẫn quên mang theo chứng minh thư hoặc giấy báo dự thi trước khi bước vào thi môn đầu tiên kỳ thi ĐH-CĐ 2013.

> Sáng nay, hơn 600.000 thí sinh dự thi môn Toán
> Đón đọc gợi ý bài giải các môn thi ĐH trên Tiền Phong

Các thí sinh cười tươi, tự tin trước giờ thi môn Toán. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Các thí sinh cười tươi, tự tin trước giờ thi môn Toán. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Sáng nay (4/7), hơn 600 thí sinh trên cả nước bước vào thi môn đầu tiên – môn Toán của đợt 1, kỳ thi ĐH-CĐ 2013. Thời tiết sáng sớm tại Hà Nội khá mát mẻ, tạo điều kiện hung phấn, thoải mái cho các sĩ tử.

Do đã được nhà trường dặn dò trong ngày làm thủ tục dự thi trước đó nên hầu hết các bậc phụ huynh đều đưa con đi thi từ rất sớm. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 5h30 sáng, phố phường Hà Nội đã rộn rang tiếng xe máy chở sĩ tử đi thi.

Nhiều thí sinh tranh thủ ăn chiếc bánh mì, uống hộp sữa ngay trên xe. Những em khác cẩn thận hơn, tạt vào quán phở ăn uống đầy đủ rồi mới đến trường. Không ít sĩ tử còn tranh thủ ôn lại kiến thức, kiểm tra lại giấy tờ, bút mực, thước kẻ, máy tính.

Ngay trước các hội đồng thi, màu áo xanh tình nguyện đã xếp hàng ngay ngắn để dẫn đường, chỉ lối cho các sĩ tử. Những nụ cười rạng rỡ, những lời hỏi han ân cần như tạo thêm động lực cho các sĩ tử trước khi vào trường thi.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn một số thí sinh quên mang theo chứng minh thư hoặc giấy báo dự thi phải nhờ phụ huynh mang đến. Tại trường ĐH Giao thông vận tải, có khoảng 3-4 trường hợp thí sinh quên mang theo giấy tờ cần thiết, phải gọi điện nhờ người thân chạy xe mang đến. Một số thí sinh sát  giờ trống đánh vào phòng thi mới hối hả đạp xe, phóng xe máy đến trường, chạy tức tốc vào phòng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi thi đầu tiên, môn Toán:

Từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã đưa sĩ tử tới trường tránh bị ùn tắc
Từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã đưa sĩ tử tới trường tránh bị ùn tắc. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Nhiều em còn hiện rõ sự mệt mỏi, căng thẳng trước ngày thi. Ảnh: Thanh Hà
Nhiều em còn hiện rõ sự mệt mỏi, căng thẳng trước ngày thi. Ảnh: Thanh Hà.
Hai mẹ con đến quá sớm, khi đường phố còn ánh đèn xe
Hai mẹ con đến quá sớm, khi đường phố còn ánh đèn xe. Ảnh: Thanh Hà.
Nhiều em phải tự mình đi xe đạp, hoặc thuê xe ôm tới địa điểm thi. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nhiều em phải tự mình đi xe đạp, hoặc thuê xe ôm tới địa điểm thi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Có em vừa đi vừa gặm bánh mì
Có em vừa đi vừa gặm bánh mì. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Dù đã được dặn dò cẩn thận nhưng nhiều em vẫn sơ ý, quyên mang theo giấy tờ cần thiết để dự thi, phải nhờ người nhà mang đến. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Dù đã được dặn dò cẩn thận nhưng nhiều em vẫn sơ ý, quyên mang theo giấy tờ cần thiết để dự thi, phải nhờ người nhà mang đến. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Có em tranh thủ ôn lại kiến thức. Ảnh: Thanh Hà
Có em tranh thủ ôn lại kiến thức. Ảnh: Thanh Hà.
Buổi đầu tiên thi ĐH: Nhiều thí sinh vẫn quên giấy tờ ảnh 9
"Uống nước cho bớt căng thẳng mà thi tốt nghe con" - người cha dặn con trai. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Hối hả đến trường thi
Hối hả đến trường thi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Ngoài giúp đỡ sĩ tử, các sinh viên tình nguyện còn giúp đỡ phụ huynh những thắc mắc về đường sá đi lại, chỗ trọ
Ngoài giúp đỡ sĩ tử, các sinh viên tình nguyện còn giúp đỡ phụ huynh những thắc mắc về đường sá đi lại, chỗ trọ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Trong ảnh là các sinh viên tình nguyện ĐH GTVT đang chỉ dẫn cho một phụ huynh các tuyến xe buýt từ ĐH GTVT về Gia Lâm để về Hưng Yên sau khi con thi xong cả đợt 1
Trong ảnh là các sinh viên tình nguyện ĐH GTVT đang chỉ dẫn cho một phụ huynh các tuyến xe buýt từ ĐH GTVT về Gia Lâm để về Hưng Yên sau khi con thi xong cả đợt 1. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Một phụ huynh nhờ thanh niên tình nguyện mang đồng hồ vào cho con trai tại hội đồng thi ĐH GTVT
Một phụ huynh nhờ thanh niên tình nguyện mang kính cận vào cho con trai tại hội đồng thi ĐH GTVT. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Con vào phòng thi, mẹ ở ngoài chờ đợi
Con vào phòng thi, mẹ ở ngoài chờ đợi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Các bậc sinh thành đều cầu mong cho con mình thi cử đỗ đạt, bước chân vào giảng đường đại học
Các bậc sinh thành đều cầu mong cho con mình thi cử đỗ đạt, bước chân vào giảng đường đại học.
Theo Viết
MỚI - NÓNG