Bài giải đề thi Hóa, tiếng Anh

Bài giải đề thi Hóa, tiếng Anh
TPO– Sáng nay, 5/7, thí sinh thi đại học đợt 1 làm bài môn Hóa học (khối A) và Tiếng Anh (khối A1). Xin giới thiệu bài giải đề thi hai môn này của giảng viên Trung tâm Luyện thi Đại học Vĩnh Viễn TPHCM.

> Thí sinh 'thở phào' với môn Hóa, tiếng Anh
> Gợi ý lời giải môn Vật Lý
> Gợi ý bài giải môn Toán

> Bấm vào đây xem bài giải môn Hóa học

> Bấm vào đây xem bài giải môn Tiếng Anh

Thí sinh làm bài thi môn Hóa học sáng nay, 5/7 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Thí sinh làm bài thi môn Hóa học sáng nay, 5/7 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Nhận xét đề thi môn Hóa học sáng nay, thầy Đặng Văn Thành, giảng viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) cho rằng, đề thi tương đương năm ngoái, có tính phân loại cao.

Cũng theo thầy Thành, đề thi có nhiều câu dễ hơn nhưng có 10 câu khó, đòi hỏi học sinh giỏi mới làm được.

“Với đề này, học sinh trung bình dễ dàng đạt 5 điểm, học sinh khá đạt 6 - 7 điểm. Tuy nhiên, số thí sinh đạt điểm 9 - 10 sẽ ít”, thầy Thành nhận định.

Với đề thi môn Tiếng Anh, thầy Lê Viết Ánh, Giáo viên Trung tâm luyện thi đại học Vĩnh Viễn TPHCM, cho rằng: “Đề vừa sức, có tính phân loại học sinh, dễ hơn đề thi năm ngoái”.

Thầy Ánh cũng cho rằng, có một số câu đánh đố, chỉ dành cho học sinh khá giỏi nên đạt điểm 10 khá khó.

“Đề này học sinh trung bình có thể đạt 6-7 điểm, học sinh khá không khó đạt 8 điểm”- thầy Ánh cho biết thêm. 

Đón đọc đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT

Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ công bố đáp án chính thức của các môn thi.

Tiền Phong Online sẽ cập nhật nhanh nhất đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://www.tienphong.vn và trên báo Tiền Phong số ra ngày mai, 6/7.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.