Thí sinh nhận định đề thi vừa sức

Thí sinh nhận định đề thi vừa sức
TPO- Chiều nay (9/7), nhiều thí sinh vừa kết thúc môn thi thứ 2 (khối B, C, D) nhận định, đề thi tiếng Anh (khối D) và Lịch Sử (khối C) vừa sức; môn Sinh (khối B) có tính phân loại cao.

> Đề Địa lí 'dễ thở', Toán khó hơn năm ngoái
> Thí sinh ngất xỉu khi đang làm bài thi
> Thí sinh gào khóc nức nở vì đi thi muộn

Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Sử chiều 9/7
Thí sinh ra khỏi phòng thi sau giờ làm bài môn Sử chiều 9/7. Ảnh: Đỗ Hợp

Môn Sinh: bài tập khó

Tại điểm thi trường ĐH Y Hà Nội, nhiều thí sinh rời phòng sau khi kết thúc môn thi khối B cho rằng, phần bài tập đề thi Sinh năm nay khá khó.

Tống Văn Minh (quê Hải Dường) thi vào khoa Răng- Hàm- Mặt, ĐH Y Hà Nội cho biết: “Phần bài tập nhiều, phải tính toán phức tạp. Đề bám sát chương trình nhưng có khoảng 7-10 câu phân loại thí sinh trung bình và giỏi”.

Tại TP Đà Nẵng, hầu hết thí sinh dự thi môn Sinh (khối B), Anh Văn (khối D), và Lịch sử (khối C) đều chung nhận định đề thi năm nay không quá khó.

Tại Hội đồng thi THCS Trưng Vương (Hải Châu, Đà Nẵng), nhiều thí sinh kết thúc bài thi trắc nghiệm môn Sinh với tâm trạng thoải mái.

Theo Nguyễn Quỳnh Chi, dự thi vào Sư phạm Sinh (ĐH Sư phạm Đà Nẵng), đề thi không dài, không đánh đố thí sinh. Phần câu hỏi kiến thức khá dễ, thí sinh dễ chiếm trọn điểm số những câu hỏi này. Riêng câu hỏi dạng bài tập một số câu phân loại cao.

Thí sinh Trần Bảo Minh (dự thi khối B, ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cũng nhận định: Đề năm nay nhìn chung có phần dễ hơn so với năm 2012. Khả năng đạt 6-7 điểm với nhiều thí sinh không quá khó. Một số câu hỏi nâng cao để phân loại thí sinh khá giỏi.

Đề Anh Văn: Vừa sức

Tại điểm thi của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, Học viện Ngoại giao…, thí sinh nhận xét, đề thi môn Tiếng Anh vừa sức.

Tại Hội đồng thi CĐ Công nghệ Đà Nẵng, thí sinh khá thoải mái kết thúc bài thi môn Anh Văn. Theo các thí sinh, đề 80 câu, không quá dài với thời gian 90 phút trắc nghiệm. Một số câu hỏi phân loại tập trung phần đọc hiểu.

Thí sinh Phạm Văn Tường (dự thi khối D, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng) cho rằng: so đề thi khối A1, đề Anh khối D có phần khó hơn, tuy nhiên câu hỏi phân bố đều kiến thức ngữ pháp, từ vựng, câu, đọc hiểu và nằm kiến thức cơ bản nên thí sinh thoải mái khi làm bài.

“Một số từ vựng khá mới là khó với thí sinh. Phần đọc hiểu, thí sinh chỉ cần tập trung có thể phán đoán câu trả lời chính xác để lựa chọn”, Tường nói.

Thí sinh ra sớm môn Sử tại Đà Nẵng
Thí sinh ra sớm môn Sử tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy

Môn Sử: phổ điểm 6-8 sẽ nhiều

Ở hội đồng thi THCS Lê Độ (Sơn Trà, Đà Nẵng), hàng chục thí sinh ra khỏi phòng thi sớm trước khi hết giờ làm bài gần 20 phút.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Hải Nhi (dự thi khối C, ngành Sư phạm Lịch sử ĐH Sư phạm Đà Nẵng) nhận định: em chỉ mất hơn 2 tiếng để hoàn thành bài thi của mình. Để Sử năm nay dễ hơn so với những năm thi ĐH gần đây. Chỉ câu 3 về “chiến tranh đặc biệt” hơi khó với em. Phần lựa chọn, em lựa chọn câu hỏi theo chương trình chuẩn về bản chất và những xu thế toàn cầu hóa.

“Nhiều bạn trong phòng thi em cũng kết thúc bài thi Sử sớm. Cả đề Địa và Sử ở ngày thi đầu tiên đều khá dễ, vừa sức với em”, thí sinh Anh nói.

Thí sinh Nguyễn Thị Bảo, (dự thi khối C vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cho rằng: đề Sử nằm này tập trung kiến thức SGK và thực ra không có nhiều câu hỏi phân loại thí sinh. Nếu nắm kiến thức cơ bản tốt, thí sinh dễ đạt 8 điểm môn Sử.

Cô Nguyễn Thi Huệ, Giáo viên Sử trường THPT Nội trú Huế (Thừa Thiên-Huế) đánh giá: đề Sử năm nay dễ, không có câu hỏi đánh đố thí sinh. Các câu hỏi đều nằm trong kiến thức cơ bản, trọng tâm ôn tập. Câu phân loại nằm ở phần riêng, nhưng thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 câu hỏi phù hợp với mình để làm.

Để làm tốt đề này, thí sinh chỉ cần nắm kiến thức cơ bản, khả năng nhớ tốt và không đòi hỏi tính liên hệ nhiều. Chắc chắn đề không gây bất ngờ với thí sinh năm nay và dự đoán phổ điểm 6-8 sẽ nhiều.

Theo Viết
MỚI - NÓNG