Đến 31/7 hoàn thành chấm thi đại học

Đến 31/7 hoàn thành chấm thi đại học
TP - Kết thúc đợt II kỳ thi tuyển sinh, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo để trả lời những câu hỏi nóng về kỳ thi.

> Chấm thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng có sai sót
> Năm 2013, trường ngoài công lập sẽ còn đìu hiu

Về điểm sàn (ĐS) tuyển sinh năm 2013, ông Ngô Kim Khôi cho biết: Các trường tổ chức tuyển sinh sẽ hoàn thành công tác chấm thi chậm nhất là ngày 31/7 đối với ĐH và 30/8 đối với các trường CĐ có tổ chức thi, công bố điểm thi trên trang web của trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên cơ sở điểm của thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng phương án ĐS và công bố trước ngày 10/8 và sau đó, các trường sẽ công bố điểm chuẩn. Ông Ngô Kim Khôi cũng nhấn mạnh Bộ không để các trường tận dụng việc giữ điểm để bán cho các dịch vụ thông báo kết quả thi và sẽ bị xử lý nghiêm việc này nếu bị phát hiện.

Về việc chấm kiểm tra 5% bài thi để đảm bảo công bằng khách quan, ông Ngô Kim Khôi cho biết, việc chấm kiểm tra sẽ được làm đuổi theo tiến độ chấm thi chính thức và cứ 1.000 bài thi sẽ có 50 bài được chấm lại đúng quy trình - 2 vòng độc lập. Việc chấm kiểm tra này, theo ông Khôi, sẽ giúp điều chỉnh kịp thời chất lượng chấm thi của các hội đồng chấm.

Về đáp án mở, ông Ngô Kim Khôi cũng nhấn mạnh tới việc những bài giải có tính sáng tạo độc đáo không giống như đáp án nhưng vẫn đúng sẽ được thưởng điểm. Mức điểm thưởng tối đa là 1.0 điểm cho toàn bài; sự độc đáo và sáng tạo thế nào là do Ban chấm thi và giám khảo quyết định. Với các câu hỏi mở, ông Khôi nói, đáp án cũng mở để các giám khảo đánh giá được tính sáng tạo của học sinh.

“Tất cả các thí sinh trúng tuyển sẽ phải được so sánh lại bài thi và chữ viết của thí sinh. Đó là yêu cầu đối với tất cả các trường. Trường hợp trường nào không thực hiện khi bị phát hiện sẽ bị xử lý”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết.

Trong đợt II, có 199 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật. Cả nước có 3 cán bộ tuyển sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 2 trường hợp bị khiển trách và 1 bị đình chỉ.

Sau khi công bố, thông tư 24 đã gây tranh cãi trong dư luận xã hội về tính khả thi của việc ưu tiên cho mẹ Việt Nam anh hùng khi thi tuyển sinh vào ĐH. Về việc này ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng trả lời như sau: Mẹ Việt Nam anh hùng ngày nay không phải là những bà mẹ 80-90 tuổi, mà theo quy định hiện nay, các bà mẹ có một con, đi bộ đội và hy sinh cũng được nhà nước xem xét để tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời, quy chế tuyển sinh cũng không hạn chế tuổi để đảm bảo mọi người được học tập suốt đời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...