Sáu học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế về nước

Sáu học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế về nước
TPO - Sáng sớm nay (31/7), 6 học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 54 về nước. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT có học sinh đoạt giải, cùng đông đảo người thân, phóng viên đón các em.
Ba học sinh đoạt huy chương vàng kỳ thi năm nay. Từ phải qua trái: Cấn Trần Thành Trung, Võ Anh Đức và Phạm Tuấn Huy. Ảnh: Nguyễn Hoài
Ba học sinh (hàng trên) đoạt huy chương vàng kỳ thi năm nay. Từ phải qua trái: Cấn Trần Thành Trung, Võ Anh Đức và Phạm Tuấn Huy. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Năm nay, 6 học sinh của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế đều giảnh huy chương, với 3 vàng, 3 bạc.

Ba huy chương vàng gồm các em Võ Anh Đức (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh); Phạm Tuấn Huy (học sinh lớp 11) và Cấn Trần Thành Trung (học sinh lớp 12), cùng Trường THPT Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP HCM).

Ba huy chương bạc thuộc về các em Đinh Lê Công (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên thuộc Trường ĐH Vinh), Trần Đăng Phúc (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Hoàng Đỗ Kiên (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc).

Sáu học sinh đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic toán quốc tế năm nay chụp ảnh với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nguyễn Hoài
Sáu học sinh đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic toán quốc tế năm nay chụp ảnh với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Thầy Lê Bá Khánh Trình, trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay cho hay, 6 học sinh rất đoàn kết. Các em đã thi hết mình và bĩnh tình.

Theo Phạm Tuấn Huy, “đề thi năm nay khá khó nhưng đoàn Việt Nam đã khắc phục được những nhược điểm hay gặp phải ở những năm trước”.

Thành tích trên đã giúp đoàn Việt Nam xếp thứ 7 trên tổng số 97 đoàn tham gia kỳ thi năm nay (tăng 2 bậc so với năm 2012). Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2007.

Ngay tại sân bay Nội Bài, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho các học sinh đoạt giải.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.