Chủ tịch nước gióng trống khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước gióng trống khai giảng năm học mới
TP - Sáng ngày 3/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham dự lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt.

> Trường Mầm non Vinschool sẵn sàng chào đón năm học mới

Chủ tịch nước đã gióng trống khai giảng và động viên, khích lệ 1.300 học sinh (HS) của trường “phải luôn tự tin - sáng tạo - vượt khó, học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, đoàn viên tốt, xứng đáng với sự mong mỏi của các thầy, cô giáo, của gia đình và xã hội, sau này trở thành những con người có đức, có tài, những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước”.

Cùng ngày hưởng ứng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lễ phát động chủ đề năm học (Măng non đất nước/Tiếp bước cha ông/Làm nghìn việc tốt/Xứng cháu Bác Hồ) gắn với khai giảng năm học mới 2013-2014 tại Trường THCS Nguyễn Huy Liệu (huyện Vụ Bản, Nam Định).

Tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Thị Hà cho biết: Các cấp bộ Đoàn, Đội cần tạo điều kiện cho các đội viên, thiếu nhi được tìm hiểu về truyền thống tổ chức của Đội, tổ chức Đoàn, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, qua đó giáo dục lòng yêu nước, tự cường dân tộc.

Thành lập thêm một trường THCS dân tộc nội trú ở miền tây xứ Nghệ. Đầu năm học mới (2013-2014), tại thôn Lam Trà, xã Bồng Khê (huyện miền núi Con Cuông) UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập trường THCS dân tộc nội trú đầu tiên cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện này.

Bình Phước: Tặng 302 học bổng cho HSSV nghèo tiêu biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước vừa trao 302 phần học bổng tổng trị giá 382 triệu đồng cho 302 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Bến Tre: Tuyên dương 48 học sinh xuất sắc. Sáng 3/9, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ tuyên dương 48 học sinh xuất sắc trong các kỳ thi năm học 2012 - 2013. Bao gồm các thủ khoa tốt nghiệp THPT, học sinh đạt giải cao và các em thi đại học đạt từ 26,5 điểm trở lên với khối A, B, D, từ 25,5 điểm trở lên với khối C.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG