Trên siết, dưới vẫn dạy thêm “chui”

Trên siết, dưới vẫn dạy thêm “chui”
TP - UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT thành phố cùng ngành chức năng lập đội kiểm tra liên ngành về hoạt động dạy thêm, học thêm đang có diễn biến phức tạp thời gian qua.

> Không quản được dạy, học thêm thì cấm!
> Bắt dạy thêm như bắt trộm

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường, địa phương, tổ dân phố tăng cường chức năng giám sát, quản lý và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định dạy học thêm.

Trường học có giáo viên dạy thêm không được xem xét thi đua; cán bộ quản lý từ cấp đơn vị, trường học trở lên trực tiếp vi phạm quy định về dạy thêm học thêm sẽ bị xem xét điều chuyển công tác hoặc cách chức tùy theo mức độ vi phạm; Các cơ sở dạy thêm phải dán công khai giấy phép dạy thêm để cơ quan chức năng và nhân dân giám sát, nếu không thực hiện sẽ bị thu hồi giấy phép.

Ngày 31/10, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã chỉ đạo UBND phường Hải Châu 2 cắt hợp đồng thuê sử dụng nhà sinh hoạt nhân dân khu vực Hải Hạc 1 làm nơi dạy thêm cho học sinh trái quy định.

Sở GD&ĐT qua kiểm tra phát hiện, xử lý gần chục cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường và 13 giáo viên vi phạm quy định (dạy thêm học sinh tiểu học, không công khai phí, sử dụng giáo viên chưa được cấp phép dạy thêm…) với các hình thức xử phạt hành chính, tạm cấm dạy thêm.

Đặc biệt, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, phát hiện 3 giáo viên dạy thêm không có giấy phép, trong đó có 1 người là phó hiệu trưởng nhà trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG