74.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi 2016

Anh Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Thanh Trần.
Anh Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay là năm đầu tiên được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành trên khắp cả nước với sự tham gia của gần 1.900 đội tình nguyện và 74.000 tình nguyện viên.

Sáng nay (18/6), tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT, báo Thanh Niên và tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi 2016. Đây là năm đầu tiên chương trình Tiếp sức mùa thi tổ chức trên toàn quốc để phù hợp với sự thay đổi các tỉnh, thành đều có cụm thi Tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chương trình bắt đầu từ 28/6  - 5/7 với sự tham gia của gần 1.900 đội tình nguyện, 74.000 tình nguyện viên. Các chiến sĩ tình nguyện sẽ tập trung vào công tác hỗ trợ thí sinh và người nhà tìm nhà trọ miễn phí, giá rẻ, nơi ăn uống đảm bảo chất lượng; hỗ trợ đi lại; hướng dẫn làm thủ tục cho thí sinh; đảm bảo an ninh…

74.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi 2016 ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao cờ xuất quân cho đại diện thành đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần. 

Phát biểu tại Lễ ra quân, Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, nói: “Lực lượng tình nguyện đã sẵn sàng hỗ trợ tại 70 cụm thi tuyển ĐH, CĐ và 50 cụm thi tốt nghiệp. Các thí sinh hãy tự tin, bằng tinh thần tình nguyện cao nhất và sự chuẩn bị chu đáo, các chiến sĩ tình nguyện sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trong cả kỳ thi”.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, chương trình Tiếp sức mùa thi có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, thôi thúc và lôi cuốn đông đảo thanh niên, sinh viên đem trí tuệ, lòng nhiệt huyết để chia sẻ những bỡ ngỡ, khó khăn của thí sinh và người nhà.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...