88,28% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp

88,28% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp
TP - Tại Hà Nội, tỉ lệ học sinh THPT đỗ tốt nghiệp là 88,28 phần trăm (đợt I năm ngoái là 78,69 phần trăm). Có khoảng hơn 40 trường có kết quả đỗ từ 99 phần trăm trở lên, trong đó, 13 trường đỗ 100 phần trăm.

Tại Hưng Yên, Hệ THPT đạt tỉ lệ đỗ 83,4 phần trăm, cao hơn đợt I năm ngoái (81 phần trăm) nhưng thấp hơn cả hai đợt (94 phần trăm). Kết quả của khối bổ túc THPT là 62, 28 phần trăm.

Hệ THPT Ninh Bình đạt tỉ lệ đỗ 91,09 phần trăm (cả hai đợt năm ngoái: 85 phần trăm). Có 3 trường đỗ 100 phần trăm: Lương Văn Tụy, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ. Bổ túc THPT đỗ 55,5 phần trăm.

Trong khi đó, tại Thái Nguyên, hệ THPT 84,58 phần trăm (đợt 1: 78,05; cả hai đợt: 87); bổ túc: 27,5 (HS các trường học nghề) GD TX: 34, 13 phần trăm.

Tại Thái Bình, tỉ lệ học sinh THPT đỗ tốt nghiệp là 96,7 phần trăm (so với đợt I tăng 11 phần trăm, so với cả hai đợt tăng 1 phần trăm). Thái Bình là nơi có tỉ lệ thí sinh đỗ loại khá giỏi thuộc diện cao nhất trong cả nước.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.