An Giang lên kế hoạch đón học sinh từ Campuchia về chuẩn bị năm học mới

TPO - Nhằm chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh là người Việt Nam theo học tại các trường trong tỉnh An Giang (hiện đang ở Campuchia) trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngành chức năng sẽ tiến hành tổ chức 3 đợt đón học sinh từ Campuchia về nước theo khung thời gian năm học 2020-2021. Đồng thời, tạo thuận lợi để học sinh tiếp cận chương trình năm học theo từng khối lớp, từng địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm đảm bảo lượng kiến thức, nội dung học tập theo quy định.

Theo đó, các em sẽ được bố trí cách ly y tế tối thiểu 28 ngày (14 ngày cách ly tập trung và 14 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà) tính từ ngày qua biên giới. Địa điểm cách ly tại huyện An Phú.

Sau thời gian cách ly y tế, đơn vị có học sinh cách ly tổ chức phối hợp với gia đình đón học sinh trở về đơn vị tiếp tục học bình thường, báo cáo địa phương nơi ở và có theo dõi của cơ quan y tế địa phương. Đồng thời, tổ chức cho phụ huynh học sinh (hoặc người đại diện) của các em hoàn thành cách ly kí cam kết ở Việt Nam tiếp tục học tập trong thời gian phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

An Giang lên kế hoạch đón học sinh từ Campuchia về chuẩn bị năm học mới ảnh 1 An Giang sẽ chia làm 3 đợt đón học sinh là người Việt Nam theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh (hiện đang ở Campuchia) quay trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021.

Cụ thể, đợt 1 sẽ đón 427 học sinh có hộ khẩu và chỗ ở tại Việt Nam đăng kí trở về thực hiện cách ly y tế trước khi nhập học. Trong đó, cấp Tiểu học 262 em, THCS 133 và THPT 32 em.

Sau khi học sinh đợt 1 hoàn thành cách ly tập trung, dự kiến sẽ đón thêm đợt 2 khoảng 200 học sinh có hộ khẩu ở Việt Nam (không có chỗ ở). Đợt 3 tiếp tục đón tất cả các học sinh còn lại (trên 600 em) qua lại để đi học hàng ngày (không có hộ khẩu và nhà ở Việt Nam).

Đồng thời, ngành giáo dục tỉnh có kế hoạch dạy học theo phân cấp quản lí, hướng dẫn các trường trên địa bàn tổ chức điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng giảm tải phù hợp với tình hình thực tế về thời gian, hoàn cảnh và địa điểm cụ thể đối với từng đối tượng trên cơ sở đảm bảo kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp, cấp học.

MỚI - NÓNG