Trước năm học mới này, Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận 1.136 hồ sơ xin tuyển dụng, trong đó có 623 sinh viên sư phạm trình độ cao đẳng, 500 người trình độ đại học. Tuy nhiên, Sở chỉ mới phân công nhiệm sở được cho 809 người, đạt tỉ lệ 71,2%, thấp nhất từ trước tới nay.
Theo ông Bình, mấy năm qua, dù Đại học An Giang giảm chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm nhưng sự điều chỉnh này chưa sát nhu cầu thực tế, ngoài ra ngành còn tiếp nhận một lượng lớn sinh viên sư phạm từ TP.HCM, từ các đại học trong vùng nên dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Lượng sinh viên ngành sư phạm thất nghiệp sẽ gia tăng trong những năm tới.
Tới đây, ngành giáo dục An Giang sẽ giảm sĩ số ở các lớp xuống còn 40 học sinh, để dôi ra thêm nhiều lớp (với điều kiện không phát sinh học ca ba). Song song đó, cho số sinh viên chưa có nhiệm sở bồi dưỡng thêm chương trình thực hành thí nghiệm, môn năng khiếu để bổ sung giáo viên dạy thực hành ở các bộ môn hoặc dạy nhạc, họa ở các trường bậc THCS.
Về lâu dài, Đại học An Giang sẽ giảm qui mô đào tạo ngành sư phạm. Bậc đại học chỉ đào tạo một lớp đại học chừng 40 sinh viên; bậc cao đẳng chỉ đào tạo 2 ngành tin học và ngoại ngữ chủ yếu bổ sung nguồn giáo viên dạy hai môn này ở bậc tiểu học.
Theo Đức Vịnh
Tuổi Trẻ